Tổng thống Trump kêu gọi góp tiền cho cuộc chiến lật ngược kết quả bầu cử, thế nhưng tài chính đổ về lại dành cho ưu tiên khác?

Theo Reuters, những khoản quyên góp dưới 8.000 USD sẽ không được Tổng thống Trump chuyển vào 'Tài khoản giúp kiểm phiếu lại'.

Ê kíp tranh cử của ông Trump đã kêu gọi người ủng hộ quyên tiền để trang trải cuộc chiến pháp lý nhằm lật ngược kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, trong đó truyền thông gọi tên ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden là người chiến thắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Lời kêu gọi được ê kíp tranh cử của ông Trump gửi qua email, dẫn họ tới trang web "Quỹ bảo vệ bầu cử chính thức", yêu cầu đăng ký quyên góp định kỳ để "bảo vệ kết quả và tiếp tục chiến đấu ngay cả sau ngày bầu cử 3-11".

Tuy nhiên, theo tin Reuters công bố hôm 12-11, những khoản quyên góp dưới 8.000 USD sẽ không được chuyển vào "Tài khoản giúp kiểm phiếu lại" - được dùng để tài trợ cho cuộc chiến pháp lý, bao gồm kiểm phiếu lại và các vụ kiện về "gian lận phiếu bầu".

Cụ thể, hầu hết số tiền lại được dành cho các ưu tiên khác. Trong đó, một phần lớn được chuyển tới quỹ "Save America" (Bảo vệ nước Mỹ) được thành lập hôm 9-11 dưới quyền lãnh đạo của ông Trump và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC). Theo quy tắc của Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC), cả hai nhóm này đều có thể sử dụng tiền quỹ cho nhiều mục đích khác nhau.

Trên trang web vừa nêu có dòng tiêu đề "Quỹ bảo vệ bầu cử chính thức" và "Quyên góp ngay bây giờ". Khi kéo xuống dưới, các khoản quyên góp được chia cho quỹ "Save America" (nhận 60%) và RNC (nhận 40% còn lại).

Cũng theo Reuters, đã không có khoản tiền nào chảy vào "Tài khoản giúp kiểm phiếu lại" cho đến khi số tiền quyên góp cho quỹ "Save America" đạt đến giới hạn 5.000 USD.

Hà Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tong-thong-trump-keu-goi-gop-tien-cho-cuoc-chien-lat-nguoc-ket-qua-bau-cu-the-nhung-tai-chinh-do-ve-lai-danh-cho-uu-tien-khac-123233.html