Tổng thống Trump: Iran đang trở thành một 'quốc gia suy yếu', nếu Iran muốn, Mỹ sẵn sàng đàm phán

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/5 khẳng định, nếu Iran muốn đàm phán, ông sẽ sẵn sàng.

Nếu Iran muốn, Tổng thống Mỹ sẵn sàng đàm phán. (Nguồn: Getty)

Ông Trump cho hay nền kinh tế Iran đang kiệt quệ do các lệnh trừng phạt của Mỹ và Iran đang trở thành một “quốc gia suy yếu”.

Do căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang nên Iran muốn đạt được một thảo thuận.

Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ nói rằng: “Nếu họ muốn đàm phán, tôi sẽ sẵn sàng”.

Liên quan đến căng thẳng Mỹ - Iran, cùng ngày, một quan chức ngoại giao Nhật Bản cho biết, Moscow đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ý định của Tokyo về việc đóng vai trò giúp hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Nhật - Nga, quan chức ngoại giao trên cho hay: “Về truyền thống, Nhật Bản có các mối quan hệ hữu nghị với Iran. Đã có những bình luận từ phía Nhật Bản rằng, nước này sẽ góp sức thông qua việc tận dụng những mối quan hệ như vậy. Phía Nga đã phản hồi với một bình luận hết sức tích cực”.

Trước đó, ngày 27/5, Tổng thống Mỹ Donlad Trump đã hoan nghênh sự hỗ trợ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong việc giải quyết vấn đề Iran sau khi đài truyền hình NHK đưa tin, ông Abe đang cân nhắc tiến hành một chuyến công du tới Tehran sớm nhất là vào giữa tháng 6.

(theo AP, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-trump-iran-dang-tro-thanh-mot-quoc-gia-suy-yeu-neu-iran-muon-my-san-sang-dam-phan-95093.html