Tổng thống Trump hủy đàm phán thương mại với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này đã hoãn vô thời hạn cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc và tiếp tục đổ lỗi cho Bắc Kinh về đại dịch COVID-19.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

"Tôi đã hủy các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc. Tôi không muốn đàm phán với Trung Quốc ngay lúc này", Tổng thống Mỹ Trump phát biểu tại thành phố Yuma, bang Arizona hôm 18/8, SCMP đưa tin. Trả lời câu hỏi liệu ông có ý định đàm phán trong tương lai hay không, Tổng thống Trump nói: "Hãy chờ xem".

Mỹ và Trung Quốc dự định họp trực tuyến cấp cao vào ngày 15/8 giữa Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cùng Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin để nhìn lại nửa năm áp dụng thỏa thuận giai đoạn một kí ngày 15/1, theo nguồn tin riêng của SCMP.

Tuy nhiên, cuộc họp hiện đã bị hoãn vô thời hạn. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng thông tin về các cuộc đàm phán cấp cao sẽ được công bố "đúng quy trình".

Thỏa thuận thương mại giai đoạn một được coi là văn kiện "đình chiến" thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sau khi hai bên đã áp thuế lên hơn 500 tỷ USD hàng hóa của nhau suốt một năm rưỡi. Việc các cuộc đàm phán chững lại sẽ khiến việc tìm kiếm thỏa thuận toàn diện bị đình trệ đáng kể.

Trong bài phát biểu lần này trước đám đông ủng hộ, Tổng thống Trump một lần nữa lên án Trung Quốc về sự lây lan của COVID-19 mà ông thường gọi là "virus Trung Quốc". "Những gì Trung Quốc đã làm với thế giới là không thể tưởng tượng nổi", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Quan hệ Mỹ -Trung đang leo thang căng thẳng xung quanh một loạt vấn đề như Hong Kong, tranh chấp thương mại, cách Trung Quốc ứng phó với dịch COVID-19 và những yêu sách vô lí của Trung Quốc ở Biển Đông.

Chính quyền Tổng thống Trump gần đây cũng đã tăng cường các biện pháp trừng phạt với giới chức và doanh nghiệp Trung Quốc. Tháng trước, Mỹ bất ngờ yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, gọi tòa nhà là "ổ điệp viên". Mỹ cũng cấm các ứng dụng di động nổi tiếng của Trung Quốc như TikTok, WeChat...

Thiện Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/tong-thong-trump-huy-dam-phan-thuong-mai-voi-trung-quoc-608015/