Tổng thống Trump hả hê khi đánh thuế 100 tỉ USD với Trung Quốc

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, Trung Quốc đang chọn một 'nước cờ' sai khi đặt hi vọng vào triển vọng tái đàm phán thỏa thuận thương mại với Joe Biden - đại diện Đảng Dân chủ.

Tổng thống Trump (phải) và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump (phải) và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Ảnh: Reuters

Trên trang Twitter của mình, người đứng đầu Nhà Trắng đã phán đoán về lý do đằng sau "nước cờ" mới của đối phương: "Trung Quốc thay đổi và cố tái đàm phán thỏa thuận thương mại bởi hi vọng có thể làm việc này với Joe Biden hoặc một trong những thành viên yếu thế nhất của Đảng Dân chủ".

Ở một dòng trạng thái khác, ông Trump khẳng định: "Đoán xem, điều đó sẽ không xảy ra đâu. Trung Quốc vừa báo với chúng tôi rằng họ (đoàn Phó thủ tướng Lưu Hạc) đang tới Mỹ để đàm phán. Trước mắt hãy cứ đợi cái đã, nhưng hiện tại tôi rất vui mừng với việc hơn 100 tỷ USD tiền thuế sẽ chảy vào ngân sách Mỹ mỗi năm", ông Trump hả hê cho biết.

Trong khi đó, Văn phòng Đăng ký liên bang Mỹ (Federal Register) vừa ra thông báo sẽ tăng thuế với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc từ 10% lên 25%, bắt đầu từ thứ Sáu (10/5). Việc này đã được Tổng thống Mỹ tuyên bố từ cuối tuần trước.

Những động thái của Mỹ đang tạo ra thách thức không nhỏ trong cuộc đàm phán thương mại sắp tới tại Washington dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 9/5.

Việc ông Trump lôi ông Joe Biden, cựu Phó tổng thống Mỹ, vào chuyện đàm phán Mỹ - Trung được coi là có chủ ý "một mũi tên trúng hai đích" khi ông Biden được coi là đối thủ nặng ký của đương kim Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử năm 2020.

Mỹ Hạnh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tong-thong-trump-ha-he-khi-danh-thue-100-ti-usd-voi-trung-quoc-76883.html