Tổng thống Trump gọi đối thủ là 'Biden chạy trốn'

Đương kim Tổng thống Donald Trump không còn gọi đối thủ là 'Biden ngủ gật' nữa mà đổi thành là 'Biden chạy trốn'.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một biệt danh mới cho đối thủ Joe Biden trong một bài đăng mới trên Twitter.

“Nói chung, khi Kennedy thua ở bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ ở bang Massachusetts, điều đó chỉ cho thấy rằng đảng đó đã đi được bao xa. Biden chạy trốn cũng sẽ không thể lôi kéo được họ trở lại” - ông Trump đăng trên Twitter hôm 2-9.

Ông Trump đặt biệt danh mới cho ông Biden. Ảnh: USA TODAY

Ông Trump đặt biệt danh mới cho ông Biden. Ảnh: USA TODAY

Đoạn tweet của ông Trump nói về việc Thượng nghị sĩ Ed Markey đã giành được 54% phiếu bầu trong cuộc tranh cử sơ bộ trước Hạ nghị sĩ Joseph P. Kennedy III, thuộc gia tộc Kennedy nổi tiếng.

Biệt danh "Biden chạy trốn" ám chỉ việc ông Biden chỉ ở trong tầng hầm của nhà ông ở bang Delaware để tránh dịch COVID-19.

Sau khi ông Trump đặt biệt danh mới cho đối thủ, những người ủng hộ tổng thống nhanh chóng nắm bắt xu thế này trên mạng xã hội. Họ cũng gọi ứng viên đảng Dân chủ là "Biden chạy trốn" trong các bài đăng mới trên Twitter.

Trong khi đó, diễn biến chiều ngược lại, những người ủng hộ đảng Dân chủ nhanh chóng phản ứng lại cách gọi trên của tổng thống Trump, nhắc lại vụ việc ông Trump đã trốn trong hầm trú ẩn khi Nhà Trắng bị bao vây và phải dùng đạn hơi cay để dẹp đám đông biểu tình trước khi ra ngoài.

Hà Linh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tong-thong-trump-goi-doi-thu-la-biden-chay-tron-117328.html