Tổng thống Trump giành những chiến thắng đầu tiên ở Indiana và Kentucky

Sáng 4-11 (giờ Việt Nam), sau khi các điểm bỏ phiếu đầu tiên tại các bang Indiana và Kentucky đóng cửa, các hãng truyền thông Mỹ như Reuters, AP, AFP đồng loạt đưa tin Tổng thống Donald Trump đã giành chiến thắng ở hai bang này.

Sáng 4-11 (giờ Việt Nam), sau khi các điểm bỏ phiếu đầu tiên tại các bang Indiana và Kentucky đóng cửa, các hãng truyền thông Mỹ như Reuters, AP, AFP đồng loạt đưa tin Tổng thống Donald Trump đã giành chiến thắng ở hai bang này.

Hãng tin AP khẳng định, Tổng thống Trump đã giành được 8 phiếu đại cử tri tại bang Kentucky. Trong khi đó theo Reuters, tại bang Indiana, ông Trump được cho là đã giành chiến thắng với 11 phiếu đại cử tri. Trong khi đó, theo đài Foxnews, ông Joe Biden giành thắng lợi ở các bang Vermont (3 phiếu đại cử tri) và Virginia (13 phiếu đại cử tri). Đây là những thắng lợi đầu tiên giành cho cả hai ứng cử viên, nhưng Tổng thống Trump đang có chút ưu thế dẫn trước.

Theo AFP, các điểm bỏ phiếu tại 6 bang đầu tiên của Mỹ vừa chính thức đóng cửa, trong đó có bang chiến trường trọng yếu ở Bờ Đông là Georgia. 5 bang còn lại là Indiana, Kentucky, Nam Carolina, Vermont và Virginia. Trong khi đó, những điểm bỏ phiếu đầu tiên tại bang Florida cũng đã bắt đầu đóng cửa. Đây là một trong những bang chiến địa vô cùng quan trọng đối với cả hai ứng cử viên.

Cho đến nay, theo thông tin từ Dự án Bầu cử Mỹ của ĐH Florida, đã có hơn 100 triệu người Mỹ bỏ phiếu sớm trước ngày bầu cử, một kỷ lục về bầu cử sớm và góp phần tạo nên tổng số cử tri đi bầu cao nhất ở nước Mỹ thời hiện đại. Và dự đoán đến khi các điểm bỏ phiếu trên toàn nước Mỹ đóng cửa, sẽ có thêm khoảng 150 triệu phiếu nữa được bỏ.

T.VĂN

Cử tri Mỹ xếp hàng chờ đợi bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở khu Mid City của New Orleans. Ảnh: AP

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_233970_tong-thong-trump-gianh-nhung-chien-thang-dau-tien-o-indiana-va-kentucky.aspx