Tổng thống Trump được minh oan không thông đồng với Nga

Sau 2 năm tỉ mỉ điều tra, báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Mueller không phát hiện bất cứ bằng chứng nào cho thấy nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Trump có sự thông đồng với Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 24/3, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr đã trình Quốc hội bản tóm tắt báo cáo điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller.

Theo đó, không tìm thấy dấu hiệu thông đồng giữa chiến dịch bầu cử của ông Donald Trump và Nga trong mùa bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm 2016.

Báo cáo của công tố viên Mueller kết luận rằng, chính quyền Moscow đã tìm cách tác động đến cuộc bầu cử năm 2016.

Cụ thể, Nga đã phát tán các thông tin sai lệch trên các trang mạng xã hội và Chính phủ Nga đã tìm cách triển khai các cuộc tấn công mạng nhằm tung các thông tin gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử. Song, báo cáo này cũng khẳng định, không có bất kỳ người Mỹ hoặc thành viên trong chiến dịch tranh cử của ông Trump can dự vào âm mưu này.

Được biết, ông Mueller cũng không đưa ra kết luận về việc liệu có bằng chứng cho thấy Tổng thống Trump có cản trở việc thực thi pháp luật hay không.

Bộ trưởng Barr dẫn thư của ông Muller viết có đoạn: "Trong khi không kết luận Tổng thống có phạm pháp hay không, báo cáo này cũng không giải tội cho ông".

Bất chất việc truy tố một số cựu thân tín của ông Trump, như cựu giám đốc chiến dịch tranh cử Paul Manafort, cựu luật sư Michael Cohen hay cựu cố vấn Roger Stone, không có bất kỳ bản cáo trạng nào trong số này có liên quan đến chữ "thông đồng", và sẽ không có thêm cáo trạng mới được đưa ra trong thời gian tới.

Mai Lâm

Guardian

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tong-thong-trump-duoc-minh-oan-khong-thong-dong-voi-nga-530891.html