Tổng thống Trump được 'cấp phép' xây tường biên giới với Mexico bằng ngân sách quốc phòng

Ngày 26/7, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ phán quyết trước đó của tòa án cấp dưới và đồng ý để chính quyền Tổng thống Donald Trump sử dụng khoản ngân sách từ Bộ Quốc phòng Mỹ vào việc xây dựng bức tường dọc biên giới giữa Mỹ và Mexico.

Tường biên giới Mỹ - Mexico tại Tijuana, Mexico. (Nguồn: Reuters)

Với quyết định này, chính quyền Tổng thống Trump có thể sử dụng khoản tiền 2,5 tỷ USD trong ngân sách phòng chống ma túy của Lầu Năm Góc để chi cho việc thay thế các hàng rào hiện nay ở Arizona, California và New Mexico bằng hàng rào vững chắc hơn.

Dự án xây dựng tường biên giới Mỹ - Mexico là cam kết quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ông Trump. Tuy nhiên ông chủ Nhà Trắng đã không thành công trong việc thuyết phục Quốc hội cấp ngân sách nhiều tỷ USD cho bức tường.

Hồi tháng 2, sau khi chỉ được Quốc hội đồng ý cấp 1,4 tỷ USD cho dự án tường biên giới, Tổng thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở biên giới nhằm huy động 6,7 tỷ USD từ các dự án và chương trình của Bộ Quốc phòng để xây tường. Một số bang, trong đó có California và các tổ chức như Sierra Club, Liên minh Cộng đồng Biên giới phía Nam, đã nộp đơn kiện Chính phủ Mỹ vì quyết định trên.

Ngày 28/6, một thẩm phán tại California ra phán quyết rằng, đề nghị sử dụng ngân sách phòng chống ma túy vào việc xây tường biên giới của chính quyền Tổng thống Trump là bất hợp pháp. Thẩm phán đã ban hành lệnh cấm sử dụng nguồn ngân sách này cho hoạt động xây dựng tường biên giới.

Chính quyền của ông Trump một ngày sau đó kháng cáo. Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm liên bang khu vực 9 của Mỹ ngày 3/7 đồng ý với phán quyết của tòa cấp dưới, bác yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về việc sử dụng khoản tiền từ Lầu Năm Góc để xây dựng tường biên giới với Mexico.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-trump-duoc-cap-phep-xay-tuong-bien-gioi-voi-mexico-bang-ngan-sach-quoc-phong-98297.html