Tổng thống Trump dự định đưa Triều Tiên trở lại danh sách 'tài trợ khủng bố'

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm thứ hai (20/11) rằng ông dự định liệt Triều Tiên vào danh sách các quốc gia 'tài trợ khủng bố' năm 2017.

Ông Trump đã gọi hành động này là kết quả của việc ‘chịu đựng quá giới hạn’ và là một phần của chiến dịch áp đặt đối đa áp lực lên Bình Nhưỡng.

"Các quốc gia tài trợ cho khủng bố" là cụm từ do Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra để áp dụng các quốc gia mà Ngoại trưởng Mỹ gọi là "từng nhiều lần hỗ trợ các hoạt động của chủ nghĩa khủng bố quốc tế”, bao gồm cả các quốc gia trong danh sách chịu sự cấm vận của Mỹ.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump

Danh sách bắt đầu được đưa ra từ ngày 29/12/1979 trong đó có Libya, Iraq, Nam Yemen và Syria. Cuba được đưa vào danh sách ngày 1 tháng 3 năm 1982 và Iran được đưa vào ngày 19 tháng 1 năm 1984. Triều Tiên được đưa vào danh sách năm 1988, Sudan được đưa vào ngày 12 tháng 8 năm 1993.

Nam Yemen được đưa ra khỏi danh sách ngày 1/3/1990, Iraq được đưa ra khỏi danh sách năm 2004, Libya năm 2006 và Triều Tiên năm 2008, Cuba năm 2015.

Theo ABCNews

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/tong-thong-trump-du-dinh-dua-trieu-tien-tro-lai-danh-sach-tai-tro-khung-bo-63554.html