Tổng thống Trump: Đối với Mỹ, Trung Quốc nguy hiểm hơn Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn trên kênh CBS ngày 14/10 rằng Trung Quốc nguy hiểm hơn Nga khi nói về 'can thiệp bầu cử'.

“Tôi nghĩ Trung Quốc cũng can thiệp. Và tôi nghĩ, một cách thẳng thắn, thì Trung Quốc … là một vấn đề lớn hơn” – Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời CBS khi được hỏi liệu ông có tin Nga can thiệp vào chiến dịch bầu cử tổng thống 2016 hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Sputnik)

“Bạn thực sự nghĩ tôi gọi Nga giúp trong một cuộc bầu cử? Hãy để tôi nghỉ một chút. Họ sẽ không thể giúp tôi chút nào. Gọi Nga giúp? Nghe thật là nực cười.” – Tổng thống Mỹ nói.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton trả lời trong một cuộc phỏng vấn ngày 12/10 rằng vấn đề lớn của thế kỷ 21 đối với Mỹ là Trung Quốc, bởi nước này có khả năng xây dựng sức mạnh kinh tế, quân sự trong khi vi phạm các quy định quốc tế.

Trong khi đó, Bộ trưởng an ninh nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen ngày 10/10 nói Trung quốc đã khởi động một chiến dịch chưa từng có để làm ảnh hưởng đến các quan điểm của người Mỹ, dù vậy Bắc Kinh vẫn chưa tấn công vào hệ thống bầu cử.

Bình luận của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong khi Mỹ và Trung Quốc đang ở trong giai đoạn căng thẳng đỉnh điểm với cuộc xung đột thương mại kéo theo hàng trăm tỷ USD hàng hóa của hai bên bị đánh thuế.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang hồi tháng 6 khi Tổng thống Trump thông báo đánh thuế 25% lên 50 tỷ USD giá trị hàng hóa Trung Quốc, Bắc Kinh đáp trả tương ứng. Trong vòng thuế mới nhất có hiệu lực vào tháng 9, các gói thuế bổ sung mới lên 200 tỷ USD hàng Trung Quốc và 60 tỷ USD hàng Mỹ tiếp tục tăng nhiệt độ căng thẳng.

Tại cuộc hộp Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc vào tháng 9, Tổng thống Trump nói Trung Quốc đang cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội Mỹ năm 2018. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nhắc lại lời buộc tội này trong một bài phát biểu tại Washington DC ngày 4/10, nói Trung Quốc cố gắng làm ảnh hưởng đến ý kiến của công chúng Mỹ trong các cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018 và bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 vì “sự lãnh đạo của ông Trump đang có hiệu quả và Trung Quốc muốn một tổng thống Mỹ khác.”

Video: Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung bắt đầu như thế nào?

(Nguồn: Sputnik)

Phương Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tong-thong-trump-doi-voi-my-trung-quoc-nguy-hiem-hon-nga-d432364.html