Tổng thống Trump đối mặt với nguy cơ bị luận tội và ngồi tù khi nhiệm kỳ kết thúc?

Nguồn tin thân cận nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump lo ngại về việc ông có thể bị luận tội, liên quan các vi phạm tài chính.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: The Insider.

CNN dẫn một nguồn tin chính quyền giấu tên cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump thực tế có lo lắng về việc bị luận tội khi đảng Dân chủ đã giành lại thế đa số tại hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua. Ông chủ Nhà Trắng coi việc bị luận tội là "một khả năng thực sự" nhưng không chắc chắn điều gì sẽ xảy ra.

Một nguồn tin khác cho biết các trợ lý Nhà Trắng tin rằng vấn đề duy nhất có thể có liên quan tới quá trình luận tội Tổng thống là các vi phạm tài chính gắn liền với các khoản thanh toán mà cựu luật sư Michael Cohen của ông Trump dùng để mua sự im lặng của 2 người phụ nữ có quan hệ tình ái với ông.

Vấn đề luận tội ông Trump bắt đầu nóng lên trong những ngày vừa qua sau khi công tố viên ở một tòa án ở New York công bố một biên bản có liên quan tới ông Cohen. Theo đó, phía công tố đã lần đầu tiên cáo buộc rằng ông Cohen nhận chỉ thị trực tiếp từ ông Trump để thực hiện động thái phạm luật khi trả tiền cho các phụ nữ trên.

Hôm 21/8, ông Cohen nhận tội trước tòa án Manhattan ở New York, thừa nhận đã trả tiền cho diễn viên phim cấp 3 Stormy Daniels và cựu người mẫu Playboy Karen McDougal dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Trump. Hành động này nhằm mua sự im lặng từ 2 người này liên quan tới quan hệ tình ái của họ với ông Trump.

Cựu luật sư Michael Cohen của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Các công tố viên trong hồ sơ công bố hôm 7/12 cho rằng cựu luật sư của Tổng thống Trump nên nhận một bản án thích đáng cho các hành động mà mình gây ra, bao gồm vi phạm luật tài chính bầu cử, gian lận thuế và nói dối trước Quốc hội.

Một số nghị sĩ đảng Dân chủ nhận định ông Trump dường như đã phạm luật không thể chối cãi, thậm chí họ còn đưa ra viễn cảnh ông có thể phải ngồi tù khi nhiệm kỳ tổng thống kết thúc.

Cựu luật sư riêng của ông Trump dự kiến bị kết án vào tháng 12. Bản thỏa thuận nhận tội giữa công tố viên và Cohen cho phép ông được đảm bảo mức án nhẹ hơn, gồm án tù cao nhất là 5 năm và nộp khoản tiền bảo lãnh 500.000 USD.

Theo một nguồn tin khác, ông Trump hiện vẫn tự tin rằng dù bị luận tội tại hạ viện, ông sẽ không bị kết tội tại thượng viện, nơi đảng Cộng hòa đang nắm quyền kiểm soát. Vấn đề tài chính của chiến dịch tranh cử không đủ sức nặng để kích hoạt một cuộc bỏ phiếu luận tội và phế truất tổng thống ở thượng viện.

NGUYỄN QUỲNH (Theo CNN)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tong-thong-trump-doi-mat-voi-nguy-co-bi-luan-toi-va-ngoi-tu-khi-nhiem-ky-ket-thuc-a254728.html