Tổng thống Trump đối mặt ít nhất 3 điều khoản luận tội

Tổng thống Mỹ Donald Trump có khả năng phải đối mặt ít nhất ba điều khoản luận tội tại Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố hôm 5/12 rằng bà đã yêu cầu Ủy ban Tư pháp Hạ viện đưa ra các điều khoản luận tội để chống lại tổng thống thứ 45.

Ủy ban do đảng Dân chủ kiểm soát sau đó sẽ bỏ phiếu cho các điều khoản. Nếu được thông qua, chúng sẽ được trình bày cho toàn bộ 435 thành viên Hạ viện, nơi đảng Dân chủ chiếm đa số.

Theo AFP, nếu ông Trump bị Hạ viện luận tội, ông sẽ phải đối mặt phiên tòa tại Thượng viện, nơi đảng Cộng hòa hiện giữ 53 ghế so với 47 ghế của đảng Dân chủ.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington, Mỹ, ngày 11/10. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington, Mỹ, ngày 11/10. Ảnh: Reuters.

Điều II, Mục 4 của Hiến pháp Mỹ nêu ra những căn cứ để luận tội một tổng thống.

"Tổng thống, phó tổng thống và tất cả các viên chức dân sự của Mỹ sẽ bị bãi nhiệm để luận tội và kết tội cho tội phản quốc, hối lộ cùng các tội phạm và hành vi sai trái nghiêm trọng khác", Hiến pháp tuyên bố.

Trong phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Hạ viện hôm 4/12, ba học giả hiến pháp được gọi làm nhân chứng của đảng Dân chủ đã phác thảo các điều khoản luận tội mà ông Trump có thể phải đối mặt.

Chúng bao gồm:

Lạm quyền và hối lộ: Ông Trump bị buộc tội lạm dụng quyền lực tổng thống bằng cách yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mở cuộc điều tra ứng viên Dân chủ Joe Biden, đối thủ tiềm năng của mình trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Cản trở Quốc hội: Việc ông Trump từ chối tuân thủ các trát triệu tập của Quốc hội do các nhà điều tra luận tội ở Hạ viện ban hành có thể tạo thành cơ sở cho cáo buộc cản trở Quốc hội.

Cản trở tư pháp: Các điều khoản luận tội cản trở công lý có thể xuất phát từ báo cáo được đưa ra đầu năm nay bởi công tố viên đặc biệt Robert Mueller.

"Báo cáo Mueller đã tìm thấy ít nhất năm trường hợp tổng thống cản trở cuộc điều tra hình sự của Bộ Tư pháp về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016", Michael Gerhardt, giáo sư luật của Đại học Bắc Carolina, cho biết.

Ông nói các trường hợp bao gồm nỗ lực của ông Trump để ông Mueller bị sa thải, hứa tha tội cho các cựu trợ lý hàng đầu và đe dọa luật sư cá nhân Michael Cohen để ngăn ông làm chứng.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tong-thong-trump-doi-mat-it-nhat-3-dieu-khoan-luan-toi-post1021902.html