Tổng thống Trump dọa ban bố tình trạng khẩn cấp với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông hoàn toàn có thể leo thang chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc bằng cách ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Ảnh minh họa.

Phát biểu trong cuộc gặp Thủ tướng Anh Boris Johnson bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 tổ chức ở Biarritz (Pháp), Tổng thống Trump khẳng định: "Xét về nhiều phương diện, chiến tranh thương mại là một tình trạng khẩn cấp". Ông Trump nói rằng Trung Quốc đánh cắp, lấy trộm sở hữu trí tuệ của Mỹ từ 300 - 500 tỷ USD mỗi năm, khiến Mỹ thiệt hại gần 1.000 tỷ USD mỗi năm và kéo dài trong nhiều năm.

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cho biết, hiện tại ông chưa có kế hoạch ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Trong cuộc họp báo vào ngày 25/8, khi được hỏi "có hối tiếc" về tình trạng thương chiến leo thang, ông Trump nói "có". Sau đó, Nhà Trắng tuyên bố, Tổng thống Trump cảm thấy hối tiếc vì đã không đánh thuế cao hơn lên hàng Trung Quốc.

Theo Tường Vy/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tong-thong-trump-doa-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-voi-trung-quoc/20190826022955829