Tổng thống Trump đổ lỗi cho Syria vụ bắn rơi máy bay Nga

Trong bối cảnh có những tranh cãi liệu bên nào phải chịu trách nhiệm vụ máy bay trinh sát Il-20 của Nga bị bắn rơi ở Địa Trung Hải đêm 17/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, chính Syria đã bắn rơi máy bay quân sự Nga.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda ngày 18/9, Tổng thống Trump nói: "Dựa trên bằng chứng thực tế, tôi cho rằng Syria đã bắn rơi máy bay Nga và khoảng 14 người đã thiệt mạng, thật đáng buồn".

Cũng tại cuộc họp báo, Tổng thống Trump đã ca ngợi những thành tựu mà Mỹ đã đạt được trong cuộc chiến trong khủng bố ở Syria và trong khu vực. "Chúng tôi đã làm được một việc lớn lao ở Syria và trong khu vực nhằm tiêu diệt Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, đó là lý do tại sao chúng tôi có mặt ở đó. Nhưng chúng tôi cũng sắp hoàn thành nhiệm vụ", ông Trump nói khi ngầm phát tín hiệu rằng Mỹ sẽ sớm rút lực lượng quân sự khỏi Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định, vụ Syria bắn rơi máy bay quân sự Nga không ảnh hưởng đến chiến dịch chống IS của Mỹ ở Syria. Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho rằng, chính vụ việc đó đã nhắc nhở tại sao Mỹ ủng hộ các nỗ lực của Liên Hợp Quốc nhằm thiết lập một tiến trình chính trị để chấm dứt cuộc khủng hoảng dai dẳng ở Syria.

Bình luận về thỏa thuận mới đạt được giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm lập “vùng giảm căng thẳng” quanh thành trì cuối cùng của phiến quân ở Idlib (Syria), Bộ trưởng Mattis nói rằng các bên cần hành động hơn nữa để tránh nguy cơ xảy ra thảm họa nhân đạo ở đây.

Máy bay Il-20 của Nga bị bắn rơi cùng với 15 quân nhân khi đang trên đường từ Địa Trung Hải trở về căn cứ không quân Hmeimim ở Latakia của Syria đêm 17/9. Cùng thời điểm đó, máy bay chiến đấu Israel cũng không kích Syria, tàu chiến Pháp ở Địa Trung Hải cũng được cho là đã khai hỏa tên lửa.

Theo Dân trí

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//tong-thong-trump-do-loi-cho-syria-vu-ban-roi-may-bay-nga_n41148.html