Tổng thống Trump điều thêm 1.000 quân Mỹ đến Ba Lan đồn trú sát cửa ngõ Nga

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ điều thêm 1.000 quân đến Ba Lan để bổ sung vào lực lượng 4.000 quân đã đồn trú sát cửa ngõ Nga.

 Tổng thống Donald Trump và Phu nhân tiếp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Phu nhân tại Nhà Trắng, ngày 12.6.2019. Ảnh: AFP

Tổng thống Donald Trump và Phu nhân tiếp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Phu nhân tại Nhà Trắng, ngày 12.6.2019. Ảnh: AFP

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đang có chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Donald Trump hoan nghênh chính phủ Ba Lan vì đã ủng hộ kế hoạch này.

"Chính phủ Ba Lan sẽ xây dựng các dự án này miễn phí cho Mỹ. Chúng tôi cám ơn Tổng thống Duda và người dân Ba Lan vì sự hợp tác trong việc thúc đẩy an ninh chung của chúng ta" - Press TV dẫn lời ông Donald Trump nói.

Vị tổng tư lệnh quân đội Mỹ cũng cho tiêm kích tàng hình F-35 bay trên Nhà Trắng để các quan chức và phu nhân chiêm ngưỡng, như một cách đánh dấu việc Mỹ bán cho Ba Lan 30 chiếc chiến đấu cơ này.

"Vài phút trước, chúng ta đã chứng kiến màn bay ấn tượng của những chiếc tiêm kích F-35 tối tân qua Nhà Trắng, và thực sự là gần như chúng đã dừng lại ở Nhà Trắng. Rất ít chiến đấu cơ trên thế giới làm được như vậy, chúng thực sự được coi là tiêm kích chiến đấu tuyệt vời nhất thế giới" - ông Donald Trump nói.

Về phần mình, Tổng thống Ba Lan trong khi tìm kiếm thêm quân ở sát cửa ngõ Nga đã đề xuất ý tưởng xây dựng một "Pháo đài Trump" ở Ba Lan.

"Vâng, tùy thuộc vào Ba Lan. Tôi không có vấn đề gì với tên gọi. Pháo đài Trump, đó là tất cả những gì tôi cần" - ông Donald Trump nói.

Về việc Mỹ điều thêm 1.000 quân, Tổng thống Duda cho biết động thái này sẽ giúp củng cố mối quan hệ của Ba Lan với phương Tây.

Quân Mỹ đã được điều đến Ba Lan vào năm 2016 để đáp lại sự can dự của Nga ở Ukraina. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hoan nghênh Mỹ điều thêm 1.000 quân.

"Thông báo hôm nay là một phần trong các nỗ lực phòng thủ cân xứng và đã được tính toán của NATO nhằm tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ của chúng tôi" - ông Stoltenberg nói trong một tuyên bố.

Tổng thống Donald Trump cho biết, binh lính bổ sung có thể lấy từ các lực lượng Mỹ ở Đức, nhưng tránh chỉ trích trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin bởi hai người dự kiến gặp nhau ở Nhật Bản vào cuối tháng này.

"Tôi hy vọng Ba Lan sẽ có mối quan hệ tuyệt vời với Nga. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có mối quan hệ tuyệt vời với Nga" - ông Donald Trump nói.

Nga hiện chưa đưa ra bình luận nào, nhưng Nga đã nhiều lần chỉ trích việc Mỹ và NATO xây dựng lực lượng và mở rộng về phía đông, bất chấp các thỏa thuận với Mátxcơva.

Ngọc Vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tong-thong-trump-dieu-them-1000-quan-my-den-ba-lan-don-tru-sat-cua-ngo-nga-738743.ldo