Tổng thống Trump đề nghị Apple tham gia xây dựng mạng 5G ở Mỹ

Trong dòng tweet đăng trên tài khoản Twitter ngay sau chuyến thăm nhà máy của Apple ở Austin, Tổng thống Trump cho biết ông đã đề nghị CEO Tim Cook đưa Apple tham gia 'xây dựng' 5G tại Mỹ.

Tổng thống Donald Trump và CEO Apple Tim Cook trong chuyến thăm nhà máy Apple ở Austin, bang Texas. (Nguồn: AP)

Tổng thống Donald Trump và CEO Apple Tim Cook trong chuyến thăm nhà máy Apple ở Austin, bang Texas. (Nguồn: AP)

Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Apple tham gia xây dựng, phát triển hạ tầng mạng 5G ở Mỹ.

Trong dòng tweet đăng trên tài khoản Twitter ngay sau chuyến thăm nhà máy sản xuất máy tính của Apple ở Austin, bang Texas, Tổng thống Trump cho biết ông đã đề nghị CEO Tim Cook đưa Apple tham gia "xây dựng" 5G tại Mỹ.

"Họ có tất cả - tiền bạc, công nghệ, tầm nhìn và [CEO Tim] Cook!" ông Trump tweet.

Nhưng Apple là một nhà sản xuất điện thoại di động, không phải là một nhà mạng di động. Bắt đầu xây dựng 5G sẽ thể hiện sự thay đổi lớn trong chiến lược kinh doanh của Apple.

Ian Campbell, Giám đốc điều hành của công ty nghiên cứu Nucleus Research nhận định: "Đó sẽ là một bước tiến lớn đối với Apple và rất khó có khả năng họ sẽ làm điều đó. Apple rất giống một công ty hướng đến người tiêu dùng."

Apple chưa có bình luận về dòng tweet của ông Trump.

5G là thế hệ công nghệ không dây tiếp theo dự kiến sẽ thay đổi cách mọi người sống và làm việc.

Tốc độ internet nhanh (5G dự kiến sẽ nhanh hơn 100 lần so với 4G) sẽ cho phép phát triển các công nghệ như xe tự hành và thành phố thông minh. Chắc chắn, Apple và nhiều công ty công nghệ khác đang mong muốn xây dựng các sản phẩm mới tận dụng khả năng của 5G.

Nhưng bất kỳ công ty nào xây dựng 5G đều phải sở hữu và cập nhật cơ sở hạ tầng mạng - trong đó có các trạm phát sóng di động và cáp quang trong lòng đất - những thứ mà Apple không có.

Các công ty lớn trong thị trường không dây Mỹ đã tham gia vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để làm cho 5G có mặt rộng rãi ở càng nhiều thành phố càng tốt. AT&T đang chi 20 tỷ USD mỗi năm cho 5G; Verizon cũng có kế hoạch đầu tư 17 tỷ USD.

Với số tiền đó, Apple có thể xây dựng 17 cơ sở mới ở Austin. Hãng này có thể đầu tư thêm vào kinh doanh dịch vụ mà họ đang trông chờ để trở thành một mảng kinh doanh mang lại doanh thu lớn trong những năm tới. Apple được cho là chi 6 tỷ USD cho nội dung dịch vụ phát trực tuyến mới của mình, Apple TV+.

Một điều Apple có thể làm để có khả năng thúc đẩy các nhà mạng không dây tăng tốc triển khai 5G là phát hành các sản phẩm hỗ trợ 5G, điều mà họ chưa làm được mặc dù nhiều nhà phân tích cho rằng hãng có thể sẽ phát hành điện thoại 5G vào năm tới.

Vào tháng 7, Apple đã mua lại mảng kinh doanh chip modem điện thoại thông minh của Intel sau khi Intel cho biết họ sẽ không còn sản xuất chip modem 5G cho điện thoại thông minh nữa,qua đó giúp Apple có thêm vai trò trong việc phát triển các bộ phận chính của điện thoại khi tiếp cận tương lai 5G./.

Quỳnh Trang (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-trump-de-nghi-apple-tham-gia-xay-dung-mang-5g-o-my/609018.vnp