Tổng thống Trump đang nhắm đến những mục tiêu nào tại G-20 lần này?

Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như muốn nhắc thế giới rằng mục tiêu thương mại của ông không chỉ dừng lại ở Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Bloomberg

Khi mà cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày thứ Bảy đang đến gần, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như muốn nhắc thế giới rằng mục tiêu thương mại của ông không chỉ dừng lại ở Trung Quốc, theo bài đăng mới đây trên Bloomberg.

Ấn Độ

Trên đường đến dự G-20 tại Osaka, Tổng thống Mỹ Donald Trump có ghi dòng trạng thái về Ấn Độ, ông cho rằng việc Ấn Độ áp thuế cao hơn với hàng Mỹ không thể chấp nhận được và rằng Ấn Độ nên rút đi các biện pháp thuế quan.

Tổng thống Mỹ tuy nhiên đã lờ đi lý do đằng sau động thái của Ấn Độ: trả đũa cho động thái áp thuế với thép Ấn Độ vào năm 2018 cũng như quyết định của ông Trump trong việc đẩy Ấn Độ ra khỏi chương trình miễn thuế cho khoảng 2.000 mặt hàng của Ấn Độ vào thị trường Mỹ.

Châu Âu

Châu Âu đã không ngừng trong tầm ngắm của Tổng thống Trump và giờ đây đang cố gắng đàm phán với Mỹ về vấn đề thuế trong ngành ô tô. Lãnh đạo Pháp, Đức, Italy sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh, ngoài ra phải kể đến Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, người mà Tổng thống Trump đã đàm phán lần gần nhất vào thán 7/2018. Tổng thống Trump đã cảnh báo chung các nước châu Âu trong bài phỏng vấn mới đây của Fox Business News về khả năng liệu EU có phải mục tiêu sắp tới của ông không, ông nói: “Châu Âu đối xử với chúng tôi còn tệ hơn Trung Quốc”.

Việt Nam

Việt Nam vốn được coi như “bên thắng” trong chiến tranh thương mại. Theo số liệu thống kê của phía Mỹ, 4 tháng đầu năm nay, nhập khẩu của Mỹ từ Việt Nam tương đương khoảng gần 21 tỷ USD, tăng gần 5 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Thâm hụt thương mại Mỹ nhờ vậy tăng với con số tương đương. Tổng thống Trump mới đây cũng đã có lời chỉ trích Việt Nam.

Nhật

Nhật đã trở thành mục tiêu nhắm đến của Tổng thống Trump từ thập niên 1980 khi ông thường xuyên phàn nàn về sự cạnh tranh thiếu lành mạnh từ các nhà đầu tư Nhật với bất động sản khu cao cấp Mahattan. Nạn nhân mới nhất của Tổng thống Trump chính là ngành ô tô, ông đã đe dọa sẽ tăng thuế với ô tô nhập khẩu nếu không thể chốt được thỏa thuận nào trước thời điểm đó.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/tong-thong-trump-dang-nham-den-nhung-muc-tieu-nao-tai-g-20-lan-nay-3511808.html