Tổng thống Trump đã được điều trị bằng rất nhiều loại thuốc chưa cấp phép như thế nào?

Tốc độ chữa bệnh Covid-19 của ông nhanh kỷ lục, có được điều này là bởi các bác sỹ Nhà Trắng đã dám sử dụng nhiều loại thuốc thuộc 'hạng nặng' cho ông.

Đầu tuần này, thông tin gây ngạc nhiên trên khắp các kênh truyền thông của thế giới chính là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được xuất viện chỉ sau 3 ngày nằm viện.

Dù rằng ông sẽ tiếp tục được điều trị và sử dụng thuốc tại Nhà Trắng nhưng như vậy có thể nói tốc độ chữa bệnh Covid-19 của ông nhanh kỷ lục, có được điều này là bởi các bác sỹ Nhà Trắng đã dám sử dụng nhiều loại thuốc thuộc “hạng nặng” cho ông, theo nhận định của nhiều chuyên gia y tế trên một số bài báo được Bloomberg, WSJ và NyTimes đăng tải.

QUÁ NHIỀU THUỐC "HẠNG NẶNG", CHƯA ĐƯỢC CẤP PHÉP

Ngày 1/10/2020, Tổng thống Trump được công bố dương tính với Covid-19. Ông nhập viện ngay chiều hôm đó bởi nồng độ ô xy trong máu xuống thấp. Đến sáng ngày thứ Hai tuần này, người ta đã nhìn thấy ông gỡ khẩu trang, đứng bên ban công Nhà Trắng để chụp ảnh. Bài báo trên Bloomberg nhấn mạnh rằng cánh mũi ông “phập phồng thở gấp”.

2 ngày cuối tuần vừa qua, Tổng thống Trump được điều trị bằng những loại thuốc Covid-19 chuyên dành cho bệnh nhân nặng. Và nhà lãnh đạo của nền kinh tế hàng đầu thế giới đã được xuất viện sớm, quay trở lại Nhà Trắng để tiếp tục công việc.

Không ít chuyên gia y tế cảnh báo rằng việc sử dụng thuốc quá nặng dành cho ông không tốt cho sức khỏe của ông thậm chí còn có thể gây ra những tác dụng ngược, tạo ra nhiều rủi ro đáng ngại.

Theo phân tích, nhiều bệnh nhân giàu có và nổi tiếng được tiếp cận biện pháp điều trị y học hiện đại cũng là điều bình thường. Thế nhưng khi chăm sóc y tế cho các chính trị gia, các bác sỹ chịu nhiều tác động từ dư luận và bản thân nội tại chính quyền, chính vì vậy họ thử nghiệm loại thuốc mới và liệu trình điều trị nhằm chiều lòng dư luận.

Bloomberg chỉ ra rằng đây chính là biểu hiện của “hội chứng VIP” trong điều trị y tế.

Việc sử dụng các liều thuốc nặng bất thường và thậm chí chưa được cấp phép có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu các bác sỹ bỏ qua việc chăm sóc theo tiêu chuẩn thông thường. Bệnh tật sẽ luôn diễn biến theo hướng tự nhiên mà không hề chịu ảnh hưởng bởi uy tín hoặc sức mạnh chính trị của ai đó.

Thuốc đầu tiên mà Tổng thống Trump được tiêm chính là REGN-COV2 của Regeneron, sản phẩm mới chỉ được thử nghiệm với vài trăm người và thậm chí chưa hề được FDA cấp phép. Thuốc phát huy tác dụng trong giai đoạn thử nghiệm đầu tiên.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây là các bác sỹ lại sử dụng nó chung với thuốc remdesivir của Gilead như trong trường hợp của Tổng thống Trump. Thuốc redemsivir cần liệu trình đến 5 ngày còn Tổng thống cho đến khi xuất viện mới hoàn thành ngày điều trị thứ 2.

Thuốc dexamethasone bắt đầu được sử dụng cho Tổng thống bắt đầu từ ngày 4/10/2020. Thuốc steroid được sử dụng đã nhiều thập niên, thế nhưng chưa có nghiên cứu nào cụ thể về tác dụng của nó nếu nó được sử dụng chung với redemsivir và REGN-COV2.

Tổng thống Trump còn được sử dụng thêm loại thuốc bổ sung kẽm, melatonin (điều trị rối loạn giấc ngủ) và pepcid (chứa famotidine điều trị loét dạ dày và ruột).

Bác sỹ riêng của Tổng thống Trump, ông Sean Conley, cho biết ông sẽ không bỏ qua việc sử dụng bất kỳ liệu trình nào để cải thiện sức khỏe cho Tổng thống.

LIỆU TRÌNH VIP CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI ĐẶC BIỆT?

Giám đốc bộ phận đạo đức y khoa tại trường y khoa Grossman thuộc đại học New York, ông Art Caplan, nói: “Tổng thống luôn được điều trị khác người thường. Các bác sỹ phải mạnh dạn hơn để làm tất cả những gì có thể. Không một ai muốn bị đổ lỗi cho việc khiến Tổng thống mất mạng”. Và bản thân Tổng thống Trump cũng là người “dám liều”.

Vào tháng 5/2020, khi một trợ lý mắc Covid-19, chính ông đã tự dùng thuốc sốt rét để ngăn chặn virus corona. Tuy nhiên, nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng thuốc này không giúp ngăn chặn lây nhiễm Covid-19.

Giáo sư ngành y khoa tại đại học University of California – San Francisco, ông Vinay Prasad, cho rằng quan điểm làm tất cả những gì có thể còn hơn là không làm gì là suy nghĩ sai lầm. Ông chỉ ra đến hơn 90% bệnh nhân nhiễm Covid-19 hồi phục mà chẳng cần phải làm gì cả. Theo quan điểm của ông, cách làm hiện nay không tốt, hiện chưa thể biết thuốc đó có hiệu quả hay không, và cũng không thể biết thuốc đó dùng với thuốc khác sẽ cho ra tác động như thế nào.

Và nhìn từ góc độ xã hội, cùng hoàn toàn không tốt nếu nhân vật nổi tiếng có thể được tiếp cận với các cách điều trị khác thường, thậm chí các loại thuốc đó chưa hề được chứng minh tác động trên diện rộng. Người dân Mỹ hoàn toàn cảm thấy không dễ chịu, họ cảm giác về một sự phân biệt quá rõ ràng khi mà một ai đó là VIP và người đó nhận được liệu trình chữa trị khác thường đến nỗi người dân bình thường không bao giờ có cơ hội nghĩ tới.

Việc cho Tổng thống Trump sử dụng thuốc thử nghiệm, chưa được cấp phép cũng có thể khiến cho người dân hiểu sai lầm về nghiên cứu của các hãng dược. Người dân có thể cho rằng quá trình thử nghiệm lâm sàng thuốc dù vô cùng cần thiết để kiểm chứng tác động trên diện rộng nhưng lại chỉ dành cho dân thường, còn người thuộc diện VIP mới được dùng thuốc tốt.

NGỌC DIỆP

Nguồn BizLIVE: http://nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/the-gioi/tong-thong-trump-da-duoc-dieu-tri-bang-rat-nhieu-loai-thuoc-chua-cap-phep-nhu-the-nao-3552869.html