Tổng thống Trump công bố kế hoạch của EU xây dựng các cảng tiếp nhận khí hóa lỏng từ Mỹ

Liên minh Châu Âu (EU) đang xem xét khả năng xây dựng các cảng tiếp nhận khí tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: RIA Novosti

Liên minh Châu Âu (EU) đang xem xét khả năng xây dựng các cảng tiếp nhận khí tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ. Điều này đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trong cuộc họp báo với Thủ tướng Ý Giuseppe Conte ngày 30.7.

Theo lãnh đạo Mỹ, EU sẽ xây dựng khoảng từ 9 đến 11 cảng tiếp nhận.

"Chúng tôi cũng đang đàm phán với Liên minh Châu Âu về việc xây dựng từ 9 đến 11 cảng để tiếp nhận khí đốt hóa lỏng từ Mỹ", - ông Donald Trump nói.

Đồng thời, ông cho biết thêm, chi phí xây dựng các công trình này sẽ được thanh toán từ ngân sách của EU.

Trước đó, dư luận biết rằng, Tổng thống Donald Trump, trong các cuộc đàm phán với người đứng đầu Ủy ban Châu Âu (EC), Jean-Claude Juncker, đã nhận được một số nhượng bộ từ Brussels để tránh một cuộc chiến thương mại.

Tờ The Wall Street Journal dần nguồn tin từ một quan chức EU cho biết: "Brussels đã đồng ý xem xét việc tăng xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ, giảm thuế công nghiệp, hài hòa các tiêu chuẩn về sản phẩm y tế và tăng nhập khẩu đậu tương".

Thông tin này sau đó được xác nhận bởi chính lãnh đạo Nhà Trắng.

Vào giữa tháng 7.2018, Tổng thư ký báo chí Nga Dmitry Peskov nói rằng, các cuộc tấn công của chính quyền Mỹ vào dự án "Nord Stream-2" (Dòng chảy phương Bắc-2), đang buộc Châu Âu phải mua khí đốt hóa lỏng đắt tiền hơn từ Mỹ, theo RIA Novosti.

Phong Lâm

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tong-thong-trump-cong-bo-ke-hoach-cua-eu-xay-dung-cac-cang-tiep-nhan-khi-hoa-long-tu-my-622298.ldo