Quảng Ninh, Phú Thọ tiếp tục chi viện cho tâm dịch Bắc Giang

Sáng 3/6, Ngành y tế tỉnh Quảng Ninh, Phú Thọ tiếp tục chi viện 104 cán bộ y tế cho tâm dịch Bắc Giang. Đây là những thầy thuốc sẽ trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 nặng, rất nặng tại 1 bệnh viện dã chiến của tỉnh Bắc Giang.

Quảng Ninh tiếp tục chi viện cho tâm dịch Bắc Giang

Theo phóng viên Vũ Miền/VOV-Đông Bắc, sáng 3/6, ngành y tế tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chi viện 20 bác sỹ cho tâm dịch Bắc Giang. Đây là những thầy thuốc sẽ trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân mắc covid-19 nặng, rất nặng tại 1 bệnh viện dã chiến của tỉnh Bắc Giang.

Được tăng cường đến với Bắc Giang lần này, bác sỹ Đào Hồng Ngự, Trưởng khoa Hô hấp, bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh có nhiều cảm xúc đặc biệt. Bắc Giang là quê hương anh, nơi có những người thân yêu nhất đang từng ngày chống chọi với dịch bệnh Covid-19.

Bác sỹ Đào Hồng Ngự nói: “Tôi cảm thấy rất buồn vì tôi là thầy thuốc nhưng không thể giúp gì được cho quê hương khi dịch bệnh đang diễn ra phức tạp. Rất may là có chủ trương của Bộ Y yế và được sự đồng ý của lãnh đạo Sở và Bệnh viện nên tôi xung phong được về quê, mong đóng góp những sức lực của mình để đẩy lùi dịch bệnh”.

Ngành y tế tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chi viện 20 bác sỹ cho tâm dịch Bắc Giang.

Ngành y tế tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chi viện 20 bác sỹ cho tâm dịch Bắc Giang.

Cùng đi với Bác sỹ Đào Hồng Ngự lần này là 19 cán bộ Y tế, trong đó 6 bác sỹ hô hấp tích cực, 12 điều dưỡng tích cực và 2 nhân viên, kỹ thuật viên xét nghiệm. Họ là những nhân viên y tế có tay nghề cao đến từ tất cả các bệnh viện tuyến tỉnh, đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Khác với nhiệm vụ của đoàn 200 cán bộ y tế của Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí chi viện cho Bắc Giang lần trước, 20 thầy thuốc này sẽ là lực lượng nòng cốt tại bệnh viện dã chiến 100 giường bệnh được thiết lập tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang. Nhiệm vụ của họ là trực tiếp tham gia hỗ trợ điều trị các bệnh nhân Covid- 19 nặng, rất nặng tại bệnh viện “dã chiến” này.

Bác sỹ Đào Hồng Ngự, Trưởng khoa Hô hấp, bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh nhận quà từ lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh.

Bác sỹ, Trương Văn Thế, người đã từng tham gia điều trị các F0 tại bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh và bác sỹ, Nguyễn Văn Linh, Khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Tôi đã tham gia điều trị các ca mắc Covid -19 tại Quảng Ninh và hy vọng với những kinh nghiệm và kiến thức đã trải qua thực tế, tôi và các đồng nghiệp sẽ tham gia điều trị tốt nhất cho đợt dịch lần này. Lúc này tôi rất hồi hộp và xúc động nhưng sẽ quyết tâm để hỗ trợ tốt nhất cho Bắc Giang”.

Trước khi lên đường, các bác sỹ thắp nén hương thơm tại tượng đài ông Tổ nghề Y, Hải Thượng Lãn Ông.

Điều kiện điều trị tại các khu vực có F0 luôn khắc nghiệt với những nguyên tắc bảo hộ cao nhất dưới thời tiết nắng như đổ lửa và đặc biệt là nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh luôn hiện hữu. Với quyết tâm, bản lĩnh của thầy thuốc, đoàn cán bộ y tế tăng cường của Quảng Ninh sẽ cùng với các đồng nghiệp ở nhiều tỉnh thành bạn san sẻ khó khăn, cùng Bắc Giang đẩy lùi dịch bệnh.

Nhiệm vụ của 20 bác sỹ này là trực tiếp điều trị các bệnh nhân Covid- 19 nặng, rất nặng tại bệnh viện “dã chiến” Bắc Giang.

Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Từng địa phương an toàn thì sẽ có môi trường an toàn. Và với những kinh nghiệm mà Quảng Ninh đã làm được thì chúng tôi luôn tin rằng các bác sỹ và nhân viên kỹ thuật sẵn sàng chi viện cho các địa phương khác nếu cần. Và hôm nay, tôi rất xúc động, tự hào khi những chiến binh quả cảm của ngành y tế Quảng Ninh luôn luôn sẵn sàng tinh thần để đi gánh vác, hỗ trợ cho Bắc Giang để có thể cùng Bắc Giang sớm đẩy lùi dịch bệnh”.

Phú Thọ điều động 84 cán bộ y tế đến tâm dịch Bắc Giang

Theo CTV Phương Thúy/VOV1, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Bắc Giang, sáng 3/6, tỉnh Phú Thọ đã điều động 84 cán bộ y tế đến hỗ trợ tỉnh Bắc Giang điều trị bệnh nhân Covid-19. Đây là lần thứ ba tỉnh Phú Thọ cử các bộ y tế vào tâm dịch chia lửa với tỉnh bạn trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đoàn xe đưa cán bộ y tế Phú Thọ tâm dịch Bắc Giang.

84 cán bộ y tế đến hỗ trợ tỉnh Bắc Giang điều trị bệnh nhân Covid-19.

84 cán bộ y tế của tỉnh Phú Thọ về hỗ trợ tỉnh Bắc Giang điều trị bệnh nhân Covid-19 có 18 bác sĩ thuộc các chuyên ngành hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, đa khoa, ngoại, nhi, y học cổ truyền và 66 điều dưỡng, dược sĩ, kỹ thuật viên. Tất cả đều viết đơn tình nguyện, xung phong sẵn sàng vào tâm dịch chia lửa với tỉnh bạn trong công tác phòng chống dịch Covid-19./.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/quang-ninh-phu-tho-tiep-tuc-chi-vien-cho-tam-dich-bac-giang-863129.vov