Tổng thống Trump chưa cho ông Biden nhận bản tin tình báo

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn phản đối kết quả cuộc bầu cử vừa qua và trì hoãn quá kế hoạch chuyển giao quyền lực, khiến ông Joe Biden chưa thể tiếp cận báo cáo tình báo hàng ngày.

Báo cáo tình báo hàng ngày (PDB), thuộc diện tối mật vì những thông tin nhạy cảm, được thông tin đầy đủ tới Tổng thống, và trong những năm gần đây, Tổng thống đắc cử Mỹ cũng được tiếp cận toàn bộ.

Năm 2000, khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vẫn chưa có kết quả chính thức do kiểm phiếu lại ở Florida, Tổng thống Bill Clinton vẫn quyết định để Thống đốc Cộng hòa George W. Bush khi đó tiếp cận PDB. Tổng thống Clinton là thành viên Dân chủ và Phó Tổng thống Al Gore khi đó là đối thủ chạy đua vào Nhà Trắng của ông Bush.

Ông Joe Biden tuyên bố đã giành chiến thắng trước Tổng thống đương nhiệm Donald Trump trong cuộc bầu cử Mỹ 2020. Ảnh: AP

Ông Joe Biden tuyên bố đã giành chiến thắng trước Tổng thống đương nhiệm Donald Trump trong cuộc bầu cử Mỹ 2020. Ảnh: AP

Năm nay, Tổng thống Trump vẫn chưa hành động như truyền thống, khiến nhiều nhân vật cấp cao lên tiếng kêu gọi ông thay đổi quan điểm, viện dẫn người sắp trở thành chủ nhân Nhà Trắng cần được chuẩn bị đầy đủ thông tin để đối phó với bất kỳ thách thức an ninh quốc gia nào ngay từ ngày làm việc đầu tiên.

Cựu Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mike Roger lập luận rằng, kẻ thù của Mỹ không ngồi chờ quá trình chuyển giao quyền lực nên Tổng thống đắc cử Joe Biden cần được tiếp cận ngay PDB vì ông "cần nắm được những mối đe dọa mới nhất và lập kế hoạch đối phó tức thời".

"Đó không phải là vấn đề chính trị, mà là vì an ninh quốc gia", ông Roger nhấn mạnh.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa James Lankford của bang Oklahoma thậm chí tuyên bố sẽ can thiệp nếu ông Trump không để ông Biden sớm tiếp cận PDB, và cho rằng Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris cũng nên nhận được báo cáo này.

Trong khi đó, ông Joe Biden có ý giảm bớt mức độ nghiêm trọng của vấn đề. "Đương nhiên, PDB rất hữu ích nhưng với tôi cũng không quá cần thiết. Tôi không phải là đương kim tổng thống… Ông Trump vẫn đảm trách nhiệm kỳ tới ngày 20/1/2021. Được đọc PDB là tốt, nhưng không quá khẩn thiết với tôi", ông Biden nói.

PDB là báo cáo đánh giá tổng quan thông tin tình báo hàng ngày, được Văn phòng Tình báo quốc gia (ONID) soạn thảo dựa trên thông tin đầu vào của CIA và các cơ quan khác trong cộng đồng tình báo Mỹ. Tùy theo tính cách, sở thích của mỗi tổng thống, PDB có độ dài ngắn khác nhau, có thể được báo cáo dưới dạng đọc miệng, văn bản giấy (điện tử) hoặc kết hợp cả hai.

Toàn cảnh Bầu cử tổng thống Mỹ

Thanh Hảo
:

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/tong-thong-trump-chua-cho-ong-biden-nhan-ban-tin-tinh-bao-hang-ngay-688495.html