Tổng thống Trump cáo buộc WHO là 'con rối của Trung Quốc', sẽ sớm đưa ra quyết định cắt giảm tài trợ

Tổng thống Trump ngày 18/5 đã chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là 'con rối' của Trung Quốc và khẳng định ông sẽ xem xét cắt giảm sự hỗ trợ của Mỹ đối với cơ quan của Liên hợp quốc này.

Tổng thống Trump cáo buộc WHO là "con rối của Bắc Kinh và lấy Trung Quốc làm trung tâm". (Nguồn: Getty Images)

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump nhấn mạnh “WHO là một con rối của Trung Quốc và lấy Trung Quốc làm trung tâm”.

Ông Trump cũng lưu ý rằng, ông sẽ phát đi một tuyên bố về WHO trong tương lai gần và nói rằng, WHO “đã hoàn thành một công việc đáng trách” trong cách xử lý đối với đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra.

Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ sớm đưa ra một quyết định về việc tài trợ cho WHO và ông đã xem xét giảm mức tài trợ của Mỹ cho cơ quan này xuống còn 40 triệu USD. Ông Trump cho hay Mỹ đã tài trợ khoảng 450 triệu USD hàng năm cho WHO, mức đóng góp lớn hơn bất cứ nước nào, tuy nhiên, Mỹ lên kế hoạch cắt giảm tài trợ cho WHO bởi vì nước này "không được đối xử đúng mực".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mike Pompeo lên án sự trì hoãn của WHO đối với việc cho phép Đài Loan (Trung Quốc) tham dự cuộc họp về đại dịch Covid-19, khi cho rằng điều này khẳng định sự buộc tội của Mỹ rằng, cơ quan này phải mang ơn Trung Quốc.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Pompeo khẳng định Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, người bị chính quyền Tổng thống Trump chỉ trích mạnh mẽ, có quyền lực pháp lý và có tiền lệ để đưa Đài Loan vào cuộc họp. Tuy nhiên, thay vào đó, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã lựa chọn không mời Đài Loan do áp lực từ Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cũng cho rằng: "Sự thiếu độc lập của Tổng giám đốc WHO khiến Đại hội đồng y tế thế giới (WHA) không có được ý kiến chuyên môn khoa học nổi tiếng của Đài Loan về đại dịch và làm tổn hại hơn nữa đến uy tín và hiệu quả hoạt động của WHO vào thời điểm mà thế giới cần nó nhất".

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Pompeo đưa ra khi các thành viên của WHO tại cuộc họp thường niên của WHA đã trì hoãn thảo luận về việc có nên trao tư cách quan sát viên cho Đài Loan hay không, trong khi Bắc Kinh tìm cách cản trở Đài Loan tham dự hoạt động của các tổ chức quốc tế.

(theo BBC, TTXVN)

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-trump-cao-buoc-who-la-con-roi-cua-trung-quoc-se-som-dua-ra-quyet-dinh-cat-giam-tai-tro-115825.html