Tổng thống Trump cáo buộc Trung Quốc và EU thao túng tiền tệ

Lời cáo buộc của Tổng thống Mỹ được đưa ra mà không hề có thêm bất kỳ lời giải thích nào xung đột hoàn toàn với kết quả điều tra của chính chính quyền ông.

Ảnh: BusinessWorld

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) thao túng đồng tiền của họ. Ông Trump đang cố gắng gây sức ép để hai đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ phải nhượng bộ, theo tin từ Bloomberg.

Trong bài phỏng vấn mới đây, Tổng thống Trump tuyên bố: “Tôi nghĩ Trung Quốc thao túng đồng tiền của họ. Và đồng euro cũng bị thao túng”.

Lời cáo buộc của Tổng thống Mỹ được đưa ra mà không hề có thêm bất kỳ lời giải thích nào xung đột hoàn toàn với kết quả điều tra của chính chính quyền ông. Vào tháng 4/2018, Bộ Tài chính Mỹ đã quyết định không kết luận Trung Quốc, EU hoặc bất kỳ nước nào khác thao túng tiền tệ. Từ năm 1994 đến nay, Mỹ chưa hề chính thức buộc tội bất kỳ nước nào thao túng tiền tệ.

Sau thông tin trên, đồng USD giảm giá so với đồng euro; đồng euro tăng lên mức cao nhất trong hơn 1 tuần so với đồng USD ở mức 1,1481USD/euro. Từ trước đó, đồng USD vốn đã chịu áp lực sau khi Bloomberg đưa tin rằng Tổng thống Trump phàn nàn về việc Fed nâng lãi suất cơ bản đồng USD dưới thời chủ tịch Fed Jerome Powell.

Trong báo cáo công bố vào tháng 4/2018, Bộ Tài chính Mỹ đã chỉ trích Trung Quốc về việc không có nhiều bước tiến trong giải quyết thâm hụt thương mại. Bộ Tài chính nhấn mạnh Trung Quốc đang hưởng lợi trong thương mại với Mỹ.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm, đồng nhân dân tệ không ngừng sụt giá trong vòng hơn 1 tháng. Giới chức Trung Quốc đã đưa ra không ít biện pháp để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, từ chính sách tiền tệ điều chỉnh cho đến tăng chi tiêu tài khóa.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ đồng thời là người có hơn 40 năm làm việc tại cơ quan này, ông Mark Sobel, nhấn mạnh: “Có quá ít bằng chứng về việc Trung Quốc can thiệp vào thị trường ngoại tệ”.

Tổng thống Trump khẳng định rằng Fed nên giúp đỡ ông trong các cuộc tranh chấp thương mại với Trung Quốc, EU và một số nước khác. Tổng thống Trump phàn nàn với Đảng Cộng hòa rằng chủ tịch Fed đã không giữ lãi suất thấp thấp như ông kỳ vọng.

Ông nói: “Chúng tôi đang đàm phàn quyết liệt và mạnh mẽ với một số nước khác. Chúng tôi sẽ thắng. Nhưng trong giai đoạn này, chúng tôi cần được Fed hỗ trợ. Các nước khác cần phải điều chỉnh theo”.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/tong-thong-trump-cao-buoc-trung-quoc-va-eu-thao-tung-tien-te-3465647.html