Tổng thống Trump cân nhắc ra điều trần trong cuộc điều tra luận tội

Ông Trump lần đầu tiên tuyên bố ông sẽ cân nhắc ra điều trần trước Ủy ban tình báo Hạ viện liên quan tới các cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine.

Trên Twitter ngày 18/11, ông Donald Trump tuyên bố mặc dù ông không làm gì sai nhưng ông sẽ cân nhắc ra điều trần trong cuộc điều tra luận tội ông. Trên thực tế, quá trình điều tra luận tội tại Hạ viện Mỹ chưa chính thức triệu tập ông Donald Trump ra điều trần về cáo buộc ông đã lạm quyền trong việc yêu cầu Ukraina điều tra về cựu Phó Tổng thống Joe Biden, một trong những ứng cử viên Tổng thống hàng đầu của đảng Dân chủ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ngày 17/11 cho rằng Tổng thống Trump có thể ra điều trần trực tiếp hoặc bằng văn bản để tự bảo vệ mình trong cuộc điều tra luận tội.

Các cuộc điều trần công khai đã bắt đầu từ tuần trước và tuần này sẽ diễn ra trong 3 ngày 19, 20 và 21/11 với sự tham gia của 8 nhân chứng bao gồm Đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Âu Gordon Sondland./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-trump-can-nhac-ra-dieu-tran-trong-cuoc-dieu-tra-luan-toi-980041.vov