Tổng thống Trump bất ngờ tiết lộ quốc gia 'sánh vai' Nga, Mỹ xây dựng hiệp ước hạt nhân mới

BBC đưa tin, Tổng thống Donald Trump mới đây đã bày tỏ mong muốn về một thỏa thuận hạt nhân mới bao gồm cả Nga và Trung Quốc.

Ông Trump cho biết, ông đã đề cập điều trên với cả Moscow và Bắc Kinh, và hai nước đều "rất, rất phấn khích".

Phát biểu của người đứng đầu nước Mỹ được đưa ra sau khi Washington rút khỏi một hiệp ước hạt nhân với Nga và làm dấy lên những lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Được ký kết trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) cấm triển khai các tên lửa có tầm hoạt động từ 500 tới 5.500 km.

Tên lửa mới 9M729 của Nga khiến Mỹ và các đồng minh lo ngại (ảnh: Reuters)

Tên lửa mới 9M729 của Nga khiến Mỹ và các đồng minh lo ngại (ảnh: Reuters)

Hôm thứ sáu (3/8), Mỹ chính thức rút khỏi INF sau khi cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước vì đang phát triển một loại tên lửa hành trình mới. Đáp lại, Moscow kiên quyết phủ nhận.

Trả lời câu hỏi làm sao để tránh một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân sau khi từ bỏ INF, Tổng thống Trump cho hay, chính quyền Mỹ đã nói với Nga "về một thỏa thuận hạt nhân, trong đó họ từ bỏ một số thứ và chúng ta từ bỏ một số thứ".

Theo ông, một hiệp ước như vậy "sẽ là một điều vĩ đại cho thế giới", đồng thời bày tỏ niềm tin rằng nó sẽ xảy ra.

"Trung Quốc rất, rất phấn khích khi nhắc tới điều đó và Nga cũng như vậy. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận ở một thời điểm nào đó", ông Trump chia sẻ với báo giới.

Trong một thông cáo trước đó, Bộ Ngoại giao Nga gọi quyết định rút khỏi INF của Washington là "một sai lầm to lớn".

Thông cáo cáo buộc Mỹ vi phạm hiệp ước với việc triển khai các bệ phóng MK-41, có khả năng phóng tên lửa hành trình tầm trung, tại châu Âu.

Moscow cũng kêu gọi Mỹ dừng triển khai các tên lửa như vậy, "nếu không Washington sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi leo thang căng thẳng trên thế giới".

Mỹ từng tuyên bố Nga vi phạm INF do triển khai một số tên lửa 9M729 – hay còn được NATO gọi là SSC-8. Lời buộc tội này của Mỹ cũng nhận được sự ủng hộ từ NATO.

"Nga là bên cơ bản phải chịu trách nhiệm cho sự đổ vỡ của hiệp ước [INF]", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định ngày 2/8.

"Với sự ủng hộ toàn bộ của các đồng minh NATO, Mỹ chắc chắn rằng Nga đã vi phạm hiệp ước và do đó chúng tôi dừng tuân thủ các điều khoản của hiệp ước", ông Pompeo nói.

Phương Đỗ

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tong-thong-trump-bat-ngo-tiet-lo-quoc-gia-sanh-vai-nga-my-xay-dung-hiep-uoc-hat-nhan-moi-20190803234814078.htm