Tổng thống Trump ân xá cho nhà hoạt động từng cướp ngân hàng

Trong tối thứ 2 đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký lệnh ân xá cho một nhà hoạt động từng cướp ngân hàng.

Tổng thống Trump tuyên bố ân xá cho Jon Ponder (trái), người từng cướp ngân hàng. Ảnh: Getty Images

Tổng thống Trump tuyên bố ân xá cho Jon Ponder (trái), người từng cướp ngân hàng. Ảnh: Getty Images

Theo tờ Independent, trong video dài 7 phút được ghi hình tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã miêu tả cuộc đời Jon Ponder, người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận "Hope for Prisoners" (Hy vọng cho tù nhân), là minh chứng tuyệt vời cho sức mạnh của tinh thần chuộc tội.

“Jon Ponder đã tạo ra một trong những chương trình tái hòa nhập cộng đồng thành công nhất. Đó là tổ chức ‘Hy vọng cho tù nhân’ ở Las Vegas”, ông Trump nói trong đoạn video được phát trong đêm thứ hai của hội nghị toàn quốc đảng Cộng hòa hôm 26/8.

Ông cho biết “Hy vọng cho tù nhân” là phong trào bắt đầu như giấc mơ, từ một phòng giam nhỏ bé. Phong trào đang tạo ra khác biệt trong cuộc sống của hàng nghìn tù nhân. Nó thực sự mang lại hy vọng sẽ có một cơ hội dành cho những người này, một cộng đồng luôn chờ đợi và sẵn sàng mang lại cho họ cơ hội thứ hai.

Ponder, người phát biểu trong đêm thứ hai của đại hội đảng Cộng hòa, đã bị giam tại nhà tù liên bang sau khi cướp ngân hàng năm 2005. Sau khi được tại ngoại, cựu tù nhân này đã thành lập tổ chức phi lợi nhuận “Hy vọng cho tù nhân” vào năm 2009 và sau đó được Ủy ban ân xá Nevada khoan hồng vào đầu năm nay.

Jon Ponder đã được Tổng thống Trump ký lệnh ân xá. Ảnh: Getty Images

Khi cuộc đua tái tranh cử của ông Trump đang bước vào giai đoạn nước rút, lệnh ân xá này dường như là nỗ lực của Tổng thống nhằm thu hút sự chú ý của cử tri đối với lĩnh vực tư pháp hình sự, chủ đề mà ông đã quảng bá là sáng kiến đặc sắc trong thời gian đương nhiệm.

Sáng 26/8 (theo giờ Việt Nam), đảng Cộng hòa đã bước vào đêm thứ hai của đại hội đảng toàn quốc với chủ đề “Vùng đất cơ hội”. Cách thức tổ chức đại hội của đảng này được dư luận đánh giá sáng tạo hơn, thu hút cử tri hơn so với đại hội đảng của Dân chủ, bởi các phát biểu của đảng Dân chủ đều là trực tuyến và thiếu tương tác. Ngoài ra, đại hội của đảng Dân chủ tập trung chủ yếu vào chỉ trích chính sách của Tổng thống Trump mà không nêu bật được cương lĩnh tranh cử nhằm đáp ứng được kỳ vọng của cử tri.

Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa diễn ra từ ngày 24/8 với 6 trong tổng số 12 diễn giả là người nhà của Tổng thống Trump, bao gồm bản thân Tổng thống và Đệ nhất phu nhân, hai con trai Donald Trump Jr. và Eric Trump, hai con gái Ivanka và Tiffany Trump. Những người còn lại là các quan chức đảng Cộng hòa như Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, nghị sĩ và lãnh đạo Cộng hòa thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy.

Hải Vân/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-trump-an-xa-cho-nha-hoat-dong-tung-cuop-ngan-hang-20200827104459423.htm