Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và phu nhân nhiễm biến thể Omicron

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã thông báo trên Twitter ngày 5/1 rằng ông và vợ đã nhiễm biến thể Omicron.

Theo đó, nhà lãnh đạo này cho biết ông và vợ đều đang trải qua những triệu chứng nhẹ và sẽ tiếp tục làm việc tại nhà.

"Hôm nay, tôi và vợ mình đều có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi trải qua những triệu chứng nhẹ. Chúng tôi là những ca bệnh nhẹ nhiễm biến thể Omicron", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho hay.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters

Ngày 4/2, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận 111.157 ca mắc Covid-19 mới trong ngày, cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát trong khi số ca tử vong ở mức cao nhất trong 4 tháng qua.

Hồi cuối tháng 12/2021, số ca mắc trong ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ là khoảng 20.000 ca nhưng con số này đã tăng vọt do biến thể dễ lây nhiễm Omicron. Thổ Nhĩ Kỳ hiện ghi nhận hơn 12 triệu ca mắc Covid-19 và 88.312 trường hợp tử vong./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Sputnik, Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-tho-nhi-ky-va-phu-nhan-nhiem-bien-the-omicron-post922469.vov