Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nổi giận với đại sứ 10 nước

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 23/10 cho biết ông đã đề nghị Bộ Ngoại giao nước này đưa 10 đại sứ, trong đó có đại sứ Pháp, Đức, Mỹ, vào danh sách 'những người không được chào đón' tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã triệu các đại sứ đến để phản đối tuyên bố của ác đại sứ, trong đó kêu gọi một giải pháp công bằng và nhanh chóng cho trường hợp của nhà từ thiện Osman Kavala. Thổ Nhĩ Kỳ coi đây là các tuyên bố vô trách nhiệm.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Ảnh: Reuters

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Ảnh: Reuters

Ông Kavala sinh ra ở Paris và bị bắt giam tại Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2017, với cáo buộc đứng sau đợt biểu tình chống chính phủ năm 2013 và âm mưu đảo chính lật đổ Tổng thống Erdogan bất thành năm 2016. Tuy nhiên ông Kavala bác bỏ cáo buộc này.

Nhóm 10 đại sứ trong một tuyên bố mới đây cho rằng, sự trì hoãn trong hoạt động tố tụng đối với Kavala là thiếu minh bạch và yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ thả ông này lập tức theo phán quyết của Tòa án Nhân quyền Châu Âu. Tổng thống Erdogan trước đó còn cảnh báo trục xuất 10 đại sứ./.

Phạm Hà/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-tho-nhi-ky-noi-gian-voi-dai-su-10-nuoc-900055.vov