Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ không hài lòng với việc thực hiện thỏa thuận với Mỹ về Manbij

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bày tỏ sự không hài lòng với sự chậm trễ trong việc thực hiện thỏa thuận với Mỹ về Manbij của Syria.

Binh sỹ Mỹ tại trận địa phía Bắc thành phố Manij ở phía Bắc Syria.

"Về Manbij, tôi không thể nói rằng chúng ta đang ở điểm thỏa mãn. Việc thực hiện thỏa thuận đang bị kéo dài. Tiếc rằng quá trình này đang đi sai hướng. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng của chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc đàm phán với Mỹ, và tôi hy vọng sẽ có tiến triển" - ông Erdogan nói với các nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ khi ngồi trên máy bay trở về nước sau chuyến thăm Kyrgyzstan. Kênh truyền hình Haberturk đã trích lời ông.

Ông cho biết thêm, trong tương lai gần, ông không có ý định đưa ra yêu cầu về một cuộc đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump, và từ phía Washington cũng không có yêu cầu tương tự.

Trước đó, Ankara và Washington đã thông qua bản lộ trình về ổn định tình hình ở vùng Manbij của Syria, là vùng đã được nhóm người Kurd giải phóng khỏi tay nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" vào hồi tháng 6 năm 2016.

Theo vn.sputniknews.com

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/tong-thong-tho-nhi-ky-khong-hai-long-voi-viec-thuc-hien-thoa-thuan-voi-my-ve-manbij-213472.html