Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định không tuyên bố ngừng bắn ở Syria

Kênh truyền hình NTV ngày 16-10 đưa tin: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nói với người đồng cấp Mỹ Donald Trump rằng, Ankara sẽ không bao giờ tuyên bố ngừng bắn ở khu vực đông bắc Syria, đồng thời khẳng định không lo lắng về các lệnh trừng phạt của Washington đối với chiến dịch tấn công của Ankara.

Kênh truyền hình NTV ngày 16-10 đưa tin: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nói với người đồng cấp Mỹ Donald Trump rằng, Ankara sẽ không bao giờ tuyên bố ngừng bắn ở khu vực đông bắc Syria, đồng thời khẳng định không lo lắng về các lệnh trừng phạt của Washington đối với chiến dịch tấn công của Ankara.

Theo NTV, phát biểu với báo giới chuyến bay trở về từ Baku, ông Erdogan cho biết, các cuộc đàm phán với Washington và Moscow về các thành phố Kobani và Manbij của Syria vẫn đang tiếp diễn, và việc quân đội Syria tiến vào thành phố Manbij là “không có gì phải bi quan” miễn là các phiến quân trong khu vực bị quét sạch. Tổng thống Erdogan cũng đã nói với người đồng cấp Mỹ rằng, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ “không thương lượng với một tổ chức khủng bố” khi trả lời đề nghị làm trung gian của ông Trump.

Hiện chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ đang vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ khắp thế giới và làm bùng nổ những lo ngại về khủng hoảng nhân đạo cũng như mối lo xảy ra các vụ vượt ngục “nghiêm trọng” của phiến quân cực đoan IS ở Syria. Tuy nhiên, trong một tuyên bố mới nhất, một quan chức Mỹ cho biết, Washington không nhận được thông tin về bất cứ vụ vượt ngục “nghiêm trọng” nào của các phần tử cực đoan IS. Pháp ngày 16-10 cũng cho biết, an ninh của các nhà tù do người Kurd điều hành để giam giữ các phần tử IS không bị đe dọa. Các bình luận trên dường như trái ngược với tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Trước đó, người đứng đầu Lầu Năm Góc chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ khi cho rằng chiến dịch tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ “sẽ tạo điều kiện để nhiều tù nhân IS nguy hiểm trốn thoát”.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_214417_tong-thong-tho-nhi-ky-khang-dinh-khong-tuyen-bo-ngung-ban-o-syria.aspx