Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hứa 'làm mọi thứ' để bảo vệ căn cứ Nga tại Syria

Thổ Nhĩ Kỳ đang làm mọi cách để có thể ngăn chặn các cuộc tấn công của phiến quân nhằm vào căn cứ quân sự Nga Hmeimim của Syria, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết hôm 14/2.

“Chúng tôi đang nỗ lực hết mình để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào căn cứ quân sự Hmeimim của Nga. Những cơ quan quân sự của hai nước đang cùng phối hợp hành động nhịp nhàng”, ông Erdogan nói trước khi bắt đầu hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.

Ông Erdogan cho biết, máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ đã “không phát hiện ra bất kỳ phương tiện, thiết bị quân sự nào xung quanh khu vực”.

Những tuyên bố trên của ông Erdogan đang nhắc tới những thông tin trước đó liên quan tới việc tổ chức khủng bố Al-Nusra Front tấn công nhằm vào các cứ điểm của quân đội Syria tại khu vực phi quân sự tại Idlib hồi đầu tháng 1/2019.

Theo Moscow, tình hình trong khu vực có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng đối với căn cứ không quân Hmeimim của Nga, cũng như dân thường và quân đội Syria trong khu vực này.

Phía Nga cũng cho biết có rất nhiều vụ tấn công của khủng bố bằng máy bay không người lái đã được tiến hành trong năm qua. Do đó, trong bối cảnh tình hình căng thẳng đang leo thang một cách đáng quan ngại, Moscow cho rằng có khả năng những tay súng khủng bố sẽ tiếp tục sử dụng chiêu thức trên để tấn công nhằm vào căn cứ Nga thêm nữa.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tong-thong-tho-nhi-ky-hua-lam-moi-thu-de-bao-ve-can-cu-nga-tai-syria-a422225.html