Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: 'Hòa bình ở Syria phụ thuộc vào sự hỗ trợ của phương Tây'

Ngày 15/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi các cường quốc phương Tây giúp đỡ Ankara nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Syria.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi các cường quốc phương Tây giúp đỡ Ankara nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Syria. (Nguồn: Anadolu)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi các cường quốc phương Tây giúp đỡ Ankara nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Syria. (Nguồn: Anadolu)

Trên một bài báo được Bloomberg xuất bản hôm 15/3 nhân kỷ niệm 10 năm cuộc nội chiến Syria với tiêu đề Phương Tây nên giúp Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt Nội chiến Syria, ông Erdogan nhận định, sẽ không thể thực hiện được một giải pháp hòa bình và lâu dài trừ khi sự toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất chính trị của Syria được tôn trọng.

Theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, "bất kỳ kế hoạch nào không giải quyết nhu cầu của người dân Syria về phẩm giá con người" đều sẽ bị bác bỏ, vì những lựa chọn như vậy "sẽ chỉ làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng".

Với lập trường như vậy, Ankara đã tạo nên "những hòn đảo của hòa bình và ổn định", giúp đỡ nhiều khu vực ở Syria trở nên an toàn, thiết lập và đào tạo các lực lượng thực thi pháp luật, cải thiện cơ sở hạ tầng dân sự cũng như mở cửa lại trường học và bệnh viện.

"Đó là bằng chứng cho cam kết của Ankara đối với tương lai của đất nước bị chiến tranh tàn phá này", ông Erdogan khẳng định.

Bên cạnh đó, Tổng thống Erdogan cho rằng, với những biện pháp này, "Thổ Nhĩ Kỳ đã bảo vệ châu Âu khỏi nạn di cư bất thường và khủng bố, đồng thời đảm bảo biên giới phía đông nam của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)"

Tuy vậy, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, việc tái lập hòa bình và ổn định ở Syria phụ thuộc vào sự hỗ trợ của phương Tây đối với Ankara.

"Phương Tây có ba lựa chọn đối với cuộc khủng hoảng Syria, thứ nhất là đứng ngoài cuộc trong khi nhiều người vô tội hơn mất mạng ở Syria, thứ hai là thực hiện các biện pháp quân sự, kinh tế và ngoại giao cần thiết để phát triển một giải pháp lâu dài", ông Erdogan nói.

Tuy nhiên, theo người đứng đầu Thổ Nhĩ Kỳ, phương án thứ ba là "lựa chọn hợp lý nhất", đó là "hỗ trợ Ankara và trở thành một phần của giải pháp ở Syria với chi phí tối thiểu và tác động tối đa."

Tổng thống Erdogan nói thêm rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đặc biệt mong đợi phương Tây rõ ràng sẽ chống lại nhóm Lực lượng Bảo vệ Người Kurd (YPG) ở Bắc Syria mà Ankara cho rằng là một nhánh của nhóm khủng bố đảng Công nhân người Kurds (PKK) ở Thổ Nhĩ Kỳ.

"Chúng tôi kêu gọi các quốc gia phương Tây thực hiện trách nhiệm của mình để chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo, vì việc không chia sẻ gánh nặng của Thổ Nhĩ Kỳ có thể dẫn đến làn sóng di cư mới tới châu Âu", ông Erdogan nói thêm.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng kêu gọi các quốc gia phương Tây "đầu tư" vào các khu vực an toàn bên trong Syria và tán thành dự án hòa bình: "Chúng ta phải cho thế giới thấy rằng có một giải pháp thay thế, dân chủ và thịnh vượng, cho tương lai của Syria."

Ông Erdogan đưa ra lập trường trên trong bối cảnh các lực lượng chính phủ Syria được Nga hậu thuẫn hôm 14/3 đã nhắm mục tiêu vào các khu vực dân sự và các kho dầu tại Jarablus và al-Babin ở miền Bắc Syria.

Các lực lượng này đã sử dụng tên lửa đạn đạo và rocket bắn từ căn cứ không quân Kuweires của Syria.

(theo Anadolu)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-tho-nhi-ky-hoa-binh-o-syria-phu-thuoc-vao-su-ho-tro-cua-phuong-tay-139369.html