Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đùng đùng bỏ đi khi Tổng thống Trump vừa phát biểu?

Tờ The Star của Malaysia khẳng định Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngay lập tức rời khỏi phòng họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu bài phát biểu của mình.

Tuy nhiên, phóng viên Sabah Ragip Soilu của một tờ báo chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang có mặt tại New York khẳng định ông Erdogan không hề rời khỏi phòng họp mà chỉ đứng lên rời vị trí để chuẩn bị cho bài phát biểu ngay sau đó.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan có bài phát biểu ngay sau khi Tổng thống Trump tại phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) khóa 73. (Ảnh: AP)

"Thực tế là Tổng thống Erdogan đã không hề rời phòng họp trong thời gian Tổng thống Trump phát biểu. Ông chỉ đơn giản là chuyển tới một phòng khác để chuẩn bị cho bài phát biểu kế đó của mình", Soilu viết trên Twitter.

Quan hệ giữa hai thành viên NATO - Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang rơi vào thời kỳ căng thẳng sau khi Washington áp đặt các lệnh trừng phạt lên Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu và Bộ trưởng Tư pháp Abdulhamit Gul vì không phóng thích Mục sư Andrew Brunson. Quyết định này được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Trump tuyên bố tăng gấp đôi mức thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ, lần lượt lên tới mức 50% và 20%.

Để trả đũa, Ankara tăng gấp đôi thuế quan đối với xe ô tô nhập khẩu từ Mỹ lên mức 120%, đồ uống có cồn lên 140% và thuốc lá là 60%. Một số mặt hàng khác cũng chịu ảnh hưởng là mỹ phẩm, gạo và than.

Hôm 20/8, Thổ Nhĩ Kỳ đệ đơn lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) khiếu nại mức thuế quan mà Mỹ áp đặt lên các mặt hàng của nước này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã không ngừng lên tiếng chỉ trích Mỹ sau khi phái đoàn đàm phán của Thổ Nhĩ Kỳ đến Washington vào hôm 8/8, nhưng không đạt được giải pháp ngoại giao nào để giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan đến mục sư người Mỹ Andrew Brunson

(Nguồn: Sputnik)

Song Hy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tong-thong-tho-nhi-ky-dung-dung-bo-di-khi-tong-thong-trump-vua-phat-bieu-d428534.html