Tổng thống Sudan mất chức, bị quản thúc tại gia

Tổng thống Sudan Omar Al-Bashir vừa từ chức và bị quản thúc tại gia, theo hãng tin CNN.

CNN dẫn nhiều nguồn tin ngày 11/4 cho biết, đội vệ sĩ của ông Omar Al-Bashir đã bị thay thế và đang chịu sự giám sát chặt chẽ.

Người Sudan biểu tình phản đối Tổng thống Omar Al-Bashir ở Khartoum. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Đài truyền hình Lebanon Al Mayadeen đưa tin, Lực lượng Vũ trang Sudan đã quyết định tước bỏ mọi chức vụ của Omar Al-Bashir và giải tán chính phủ của ông trước sức ép từ hàng nghìn người biểu tình đòi nhà lãnh đạo này phải từ bỏ quyền lực.

Al Mayadeen cho biết thêm, quân đội sẽ tuyên bố thành lập một ủy ban quân sự để quản lý đất nước trong giai đoạn chuyển giao.

Tổng thống Sudan Omar Al-Bashir

Omar Al-Bashir đã lãnh đạo Sudan 30 năm uqa. Ông bị Tòa án Hình sự Quốc tế cáo buộc phạm các tội ác chiến tranh và diệt chủng vì những hành động của chính phủ do ông đứng đầu ở Darfur.

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/tong-thong-sudan-mat-chuc-bi-quan-thuc-tai-gia-521560.html