Tổng thống Sri Lanka yêu cầu triển khai quân đội trên toàn quốc

Thông cáo đăng trên công báo ban hành cuối tuần qua yêu cầu hải, lục và không quân triển khai ở cả 25 khu vực hành chính, trong đó có thủ đô Colombo.

Cảnh sát Sri Lanka tại thủ đô Colombo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Sri Lanka tại thủ đô Colombo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/11, truyền thông tại chỗ đưa tin Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã ra một thông báo đặc biệt yêu cầu lực lượng vũ trang nước này duy trì trật tự công cộng trên khắp đất nước, vì sự an toàn của công chúng.

Thông cáo đăng trên công báo ban hành cuối tuần qua yêu cầu hải, lục và không quân triển khai ở cả 25 khu vực hành chính, trong đó có thủ đô Colombo.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Kamal Gunaratne cho hay việc ban hành thông cáo này nhằm duy trì luật pháp và trật tự, nhưng không đồng nghĩa với việc triển khai một chính quyền quân sự.

Tuần trước, Tổng thống mới đắc cử Rajapaksa đã cam kết tăng cường an ninh quốc gia và kiến tạo một đất nước an toàn mà mọi người dân "có thể sống mà không phải lo sợ điều gì," đặc biệt sau các cuộc tấn công liều chết dịp lễ Phục sinh hôm 21/4 khiến hơn 250 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-sri-lanka-yeu-cau-trien-khai-quan-doi-tren-toan-quoc/609450.vnp