Tổng thống Sri Lanka đồng ý triệu tập quốc hội giải quyết khủng hoảng chính trị

Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Karu Jayasuriya ngày 2/11 cho biết, Tổng thống nước này Maithripala Sirisena đã nhất trí triệu tập cơ quan lập pháp vào ngày 7/11 tới. Động thái này diễn ra sau khi các chính đảng kêu gọi tiến hành kiểm tra để xác định xem đảng nào giữ đa số ghế trong quốc hội.

Phát biểu với các nghị sĩ, ông Jayasuriya nói: "Ngài Tổng thống đã gọi điện cho tôi và khẳng định triệu tập quốc hội vào ngày 7/11".

Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena đã nhất trí triệu tập cơ quan lập pháp vào ngày 7/11. (Nguồn: Slbc)

Sri Lanka đang bị rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị từ khi Tổng thống Sirisena bổ nhiệm thủ lĩnh đối lập Mahinda Rajapaksa làm Thủ tướng hồi tuần trước, sau khi bất ngờ giải tán Chính phủ của cựu Thủ tướng Ranil Wickremesinghe.

Trong khi đó, ông Wickremesinghe tuyên bố việc cách chức ông là vi hiến, đồng thời yêu cầu để ông được phép chứng minh ưu thế đa số ghế của đảng ông trong quốc hội gồm 225 ghế.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/tong-thong-sri-lanka-dong-y-trieu-tap-quoc-hoi-giai-quyet-khung-hoang-chinh-tri-80798.html