Tổng thống Serbia gặp đại sứ các cường quốc khi căng thẳng với Kosovo gia tăng

Tổng thống Serbia, Aleksandar Vucic, sẽ gặp gỡ các đại sứ của Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và người đứng đầu phái bộ Liên minh châu Âu vào thứ hôm nay (30/5), khi căng thẳng sắc tộc giữa nước này và Kosovo đang gia tăng.

Ông Vucic đã đặt quân đội trong tình trạng báo động chiến đấu cao nhất, sau khi các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình dân tộc Serb nổ ra ở phía bắc Kosovo. Sự việc còn đã khiến khoảng 25 binh sĩ gìn giữ hòa bình của NATO ở Kosovo bị thương.

 Các binh sĩ của lực lượng gìn giữ hòa bình NATO ở Kosovo (KFOR) đụng độ với những người biểu tình dân tộc Serb ở thị trấn Zvecan, Kosovo vào ngày 29 tháng 5 năm 2023. Ảnh: Reuters

Các binh sĩ của lực lượng gìn giữ hòa bình NATO ở Kosovo (KFOR) đụng độ với những người biểu tình dân tộc Serb ở thị trấn Zvecan, Kosovo vào ngày 29 tháng 5 năm 2023. Ảnh: Reuters

Sau khi gặp các đại sứ của Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và người đứng đầu phái bộ Liên minh châu Âu, ông sẽ tiến hành các cuộc gặp riêng với đại sứ Phần Lan, Nga và Trung Quốc.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell vào cuối ngày thứ Hai đã lên án các cuộc đụng độ, gọi bạo lực chống lại lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" và kêu gọi đối thoại ngay lập tức.

Tình hình căng thẳng gia tăng sau khi các thị trưởng gốc Albania đến nhậm chức tại các khu vực mà đa số người Serb sinh sống ở phía bắc Kosovo sau cuộc bầu cử mà người Serb tẩy chay.

Người Serb, chiếm đa số ở phía bắc Kosovo, chưa bao giờ chấp nhận tuyên bố độc lập khỏi Serbia năm 2008 và vẫn coi Belgrade là thủ đô của họ sau hơn hai thập kỷ người Albania nổi dậy và thành lập nhà nước Kosovo. Hiện, người dân tộc Albania chiếm hơn 90% dân số ở Kosovo.

Mai Anh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tong-thong-serbia-gap-dai-su-cac-cuong-quoc-khi-cang-thang-voi-kosovo-gia-tang-post249686.html