Tổng thống Sarkozy đã được ra viện

(VnMedia) - Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã được ra viện sau khi những cuộc kiểm tra và xét nghiệm cho thấy ông không có vấn đề gì về tim mạch, Điện Elysee hôm qua (27/7) cho biết.

Tổng thống Sarkozy đã tay trong tay cùng vợ là bà Carla Bruni-Sarkozy vui vẻ bước ra khỏi bệnh viện Val de Grace. Báo chí cho biết ông còn bắt tay với các nhân viên bệnh viện và vẫy tay với các phóng viên đang chờ tin tức về ông ngoài cổng bệnh viện. Điện Elysee đã xác nhận trong một tuyên bố rằng các bác sĩ không phát hiện ra bất kỳ vấn đề nào về tim mạch của Tổng thống Sarkozy và chuẩn đoán rằng việc ông bị ngã quỵ hôm Chủ nhật là do quá mệt mỏi. Điện Elysee cũng khẳng định Tổng thống chưa bao giờ bị bất tỉnh. Hôm 26/7, Tổng thống Sarkozy, 54 tuổi, đã đột nhiên bị ngã quỵ trong khi đang chạy bộ tập thể dục gần Cung điện Versailles ở ngoại ô thủ đô Paris. Ông đã ngay lập tức được trực thăng đưa đến bệnh viện Val de Grace để kiểm tra tình hình sức khỏe. Các bác sĩ đã khuyên ông Sarkozy nên nghỉ ngơi dưỡng sức trong một thời gian. "Tổng thống không phải trải qua đợt điều trị y tế nào. Ông ấy chỉ được khuyên là nên nghỉ ngơi vài ngày," tuyên bố của Điện Elysee cho hay. Cũng theo tuyên bố trên, Tổng thống đã hoãn chuyến đi thăm Nhà thờ Mont Saint Michel ở miền Tây nước Pháp dự kiến trong ngày hôm nay (28/7) nhưng ông vẫn chủ trì một cuộc họp nội các theo đúng kế hoạch vào ngày mai (29/7). Tổng thống Sarkozy sẽ bắt đầu kỳ nghỉ hè vào cuối tuần này ở Địa Trung Hải – nơi gia đình ông có một biệt thự riêng. Kiệt Linh - (theo THX)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=17&newsid=170389