Tổng thống Rouhani nói Mỹ thất hứa, còn thế giới 'tán dương' Iran

Ngày 18/6, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng, thế giới 'tán dương' Tehran trong cuộc đối đầu với Washington, còn Mỹ đã thất hứa thông qua việc từ bỏ một thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Tehran vẫn tiếp tục tôn trọng.

Tổng thống Rouhani: 'Trong cuộc đối đầu với Mỹ, không có nước nào trên thế giới không ngợi ca Iran'. (Nguồn: Reuters)

Trong bài phát biểu được phát sóng trực tiếp trên truyền hình quốc gia, ông Rouhani nói: "Ngày nay, chúng ta đang có cuộc đối đầu trực tiếp với Mỹ mà không nước nào trên thế giới lại không ca ngợi Iran. Tehran kiên định với cam kết của mình, kiên định với các thỏa thuận quốc tế trong khi nước chống lại chúng ta là nước coi thường tất cả các hiệp định, thỏa thuận và hiệp ước quốc tế".

Iran đang rơi vào cuộc đối đầu căng thẳng với Mỹ sau khi Washington, vào năm 2018, đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran với các cường quốc hạt nhân thế giới năm 2015 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran, ngay cả khi các đồng minh của Mỹ đều khẳng định Tehran đã tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận này.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-rouhani-noi-my-that-hua-con-the-gioi-tan-duong-iran-96097.html