Tổng thống Romania bị phạt tiền vì xúc phạm người khác

Vào ngày 10-5 vừa qua, ông Csaba Asztalos, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Chống phân biệt đối xử (CNCD), một cơ quan độc lập trực thuộc Quốc hội Cộng hòa Romania đã cho báo giới biết CNCD vừa tuyên phạt đương kim Tổng thống Klaus Iohannis, về tội xúc phạm người khác mà không có bằng chứng đáng thuyết phục.

Cụ thể trong cuộc tuần hành diễn ra vào tuần lễ trước đó tại trung tâm thủ đô Bucharest, phản đối việc thay đổi cơ cấu hệ thống tư pháp các cấp, do giới nghị sĩ thuộc các chính đảng hình thành Chính phủ liên minh của nữ Thủ tướng Viorica Dancila đề xuất, Tổng thống K. Iohannis (người giơ tay) đã phát biểu trước cử tọa đông đảo, rằng đó chính là "đề xuất của bọn tội phạm"… ".

Theo Bộ luật Hình sự Romania, sự quy chụp khiên cưỡng ngay cả cho những người tình nghi đã bị lập hồ sơ truy tố, nhưng chưa có phán quyết của tòa án được xếp vào dạng tội danh xúc phạm người khác - Chủ tịch C. Asztalos lý giải - Chiểu theo quy định này thì lời phát ngôn của ông K.Iohannis mang tính chất lăng mạ người khác vô căn cứ. Do vậy CNCD quyết định hình thức phạt tiền theo khuôn khổ của điều luật nêu trên, với mức phạt tối đa là 430 euro (tương đương 510 USD) và đương sự phải tiến hành nộp phạt trong thời hạn 30 ngày".

Được biết, Giáo sư Vật lý kiêm Thanh tra Giáo dục lâu năm K. Iohannis, 58 tuổi, ứng viên của đảng Tự do Dân tộc (PNL), đã trúng cử chức Tổng thống thứ 5 của nền Cộng hòa Romania dạo cuối năm 2014, với nhiệm kỳ kéo dài 5 năm. Trước đó ông từng đảm nhiệm vai trò Thị trưởng thành phố quê hương Sibiu trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp (từ năm 2000-2014), góp phần biến đô thị cổ kính Sibiu ở miền trung Romania trở thành điểm du lịch hàng đầu đất nước, được Liên minh châu Âu (EU) chọn là Thủ đô Văn hóa châu Âu của năm 2017.

T.Hồng (theo Mediafax)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/tong-thong-romania-bi-phat-tien-vi-xuc-pham-nguoi-khac-491187/