Tổng thống ra nước ngoài chữa bệnh, quân đội Gabon chớp thời cơ đảo chính

Các sĩ quan quân đội quốc gia Gabon đã cố gắng lật đổ chính phủ của Tổng thống Ali Bongo và khôi phục nền dân chủ tại đất nước Tây Phi này.

Tổng thống Gabon Ali Bongo. Ảnh: Reuters

Sáng sớm hôm nay (7/1), những người lính Gabon khẳng định rằng quân đội đã giành quyền kiểm soát chính phủ. Trong thông điệp riêng trên đài phát thanh nhà nước, các sĩ quan quân đội tuyên bố họ không hài lòng với cách vận hành đất nước của Tổng thống Ali Bongo - người đang hồi phục sau một cơn đột quỵ ở Morocco.

Trung úy Kelly Ondo Obiang, lãnh đạo của Phong trào Yêu nước tự phát thuộc Lực lượng Quốc phòng và An ninh Gabon, cho hay các sĩ quan tuyên bố bài phát biểu của Tổng thống Bongo "đã củng cố những nghi ngờ về khả năng tiếp tục thực thi nhiệm vụ Tổng thống".

Thông điệp trên radio được phát vào khoảng 4h30 sáng (giờ địa phương) và xuất hiện trên TV ngay sau đó. Một nguồn tin thân cận với chính phủ cho biết đã có những tiếng súng nổ quanh đài truyền hình quốc gia, nhưng có vẻ như những kẻ âm mưu chỉ là một nhóm nhỏ binh lính. Một phát ngôn viên của Tổng thống nói với Reuters rằng nhà lãnh đạo sẽ sớm đưa ra tuyên bố chính thức.

Ông Ali Bongo, 59 tuổi, nhập viện vào tháng 10/2018 tại Ả Rập Saudi sau khi bị đột quỵ. Ông đã đến Morocco từ tháng 11 để tiếp tục điều trị, phục hồi. Trong bài phát biểu mừng năm mới, ông Bongo thừa nhận có vấn đề sức khỏe nhưng trấn an rằng bản thân ông đang hồi phục tốt.

Gia đình Bongo đã cai trị đất nước trong gần nửa thế kỷ. Ông Ali Bongo đã trở thành Tổng thống kể từ sau khi cha ông là Omar Bongo qua đời vào năm 2009.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Guardian)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tong-thong-ra-nuoc-ngoai-chua-benh-quan-doi-gabon-chop-thoi-co-dao-chinh-a258200.html