Tổng thống Putin tuyên bố xây dựng hải quân Nga 'độc nhất vô nhị', đánh bại mọi kẻ xâm lược

Ngày 28/7, Tổng thống Putin đã tham dự lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Hải quân Nga, nơi ông ca ngợi chủ nghĩa anh hùng của những người lính trên biển.

Tổng thống Putin tại buổi diễu binh hải quân ngày 28/7.

Tổng thống Putin tại buổi diễu binh hải quân ngày 28/7.

Hải quân Nga sẵn sàng chống lại bất kỳ kẻ xâm lược nào, Tổng thống Vladimir Putin nói tại cuộc diễu binh kỷ niệm Ngày Hải quân Nga hôm 28/7.

"Hải quân của chúng ta đảm bảo an ninh của đất nước, lợi ích quốc gia và có thể đẩy lùi bất kỳ kẻ xâm lược nào", hãng thông tấn TASS dẫn lời Tổng thống Putin nói.

Điều này được đảm bảo bởi những vũ khí độc đáo mà Nga có, "nhưng điều quan trọng nhất là sự can đảm và tiêu chuẩn huấn luyện của các thủy thủ đoàn. Tôn vinh Tổ quốc vẫn là một nghĩa vụ đặc biệt và cao cả đối với họ, các thủy thủ sẵn sàng đứng vững đến cùng khi họ thực hiện nhiệm vụ chiến đấu", tổng thống nhấn mạnh.

"Với những thử thách nguy khốn, các thủy thủ sẵn sàng hy sinh mạng sống cho con tàu, nhân dân và Tổ quốc của họ", ông Putin nhấn mạnh, dẫn lại các minh chứng nói lên chủ nghĩa anh hùng của các thủy thủ Nga từ thế kỷ 19, trong Thế chiến II và cả trong những sự kiện gần đây, như sự quả cảm của thủy thủ đoàn trong vụ hỏa hoạn trên tàu ngầm Nga ở biển Barents.

"Tổ quốc đã luôn nhớ và sẽ luôn nhớ những chiến công của các thủy thủ Nga", ông Putin cam kết, cảm ơn các thủy thủ đã tìm cảm hứng từ truyền thống anh hùng, vì sự đoàn kết và sức mạnh, vì sự dũng cảm và gan dạ, và vì sự phục vụ của họ đối với Tổ quốc.

Ông nói Ngày Hải quân được tổ chức trên toàn quốc, nơi tôn vinh "tất cả những người lính ở các thời điểm khác nhau trong lịch sử đã phục vụ Nga một cách trung thành và những người tiếp tục làm công việc này ở biên giới và ở nơi xa quê hương".

Tổng thống Vladimir Putin cũng lưu ý rằng Nga có kế hoạch xây dựng một hạm đội độc đáo.

"Chủ nghĩa anh hùng của các thủy thủ, tài năng của các chỉ huy hải quân và những nhà đóng tàu, sự táo bạo của các nhà khoa học và lòng dũng cảm của những người tiên phong đã mang lại vinh quang hải quân lớn cho Nga. Chúng tôi sẽ không chỉ giữ vững phong độ, mà chúng tôi sẽ tiếp tục tiến xa hơn - chúng tôi sẽ tiếp tục tiến lên để xây dựng một đội tàu độc nhất vô nhị, hạm đội của một quốc gia mạnh mẽ và có chủ quyền", tổng thống nhấn mạnh.

Cuộc diễu binh hải quân năm nay được Nga tổ chức chính ở St. Petersburg và Kronshtadt, với sự tham gia của hơn 4.000 người, 43 tàu chiến, tàu ngầm cũng như 41 máy bay. Các cuộc diễu binh khác của hải quân cũng được tổ chức trong ngày hôm nay tại Baltiysk, Sevastopol, Severomorsk và Astrakhan, cũng như tại cảng Tartus của Syria.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tong-thong-putin-tuyen-bo-xay-dung-hai-quan-nga-doc-nhat-vo-nhi-danh-bai-moi-ke-xam-luoc-a443552.html