Tổng thống Putin tuyên bố 'gây sốc' về vụ cựu điệp viên Skripal bị đầu độc

Mới đây, Tổng thống Nga Putin đã có những chia sẻ hiếm hoi về vụ cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái nghi bị đầu độc ở Anh hồi tháng 3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

"Tôi thấy rằng một số người cố chứng minh giả thuyết rằng Skripal là một nhà hoạt động nhân quyền. Ông ta chỉ là một tên gián điệp. Một kẻ phản bội đất mẹ", Tổng thống Nga Vladmir Putin phát biểu tại diễn đàn năng lượng ở Moskva ngày 3/10. "Ông ta là tên khốn, thế thôi".

Tổng thống Nga đồng thời cho rằng truyền thông phương Tây đã thổi phồng vụ cha con điệp viên Sergei Skripal bị đầu độc.

Cũng theo ông Putin, điệp viên là một trong những công việc quan trọng nhất thế giới và tranh cãi giữa các cơ quan an ninh liên quan tới vấn đề điệp viên đã xảy ra từ lâu. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng truyền thông nên chấm dứt những ồn ào liên quan tới vụ Skripal càng sớm càng tốt.

Cựu đại tá tình báo quân sự Nga Sergei Skripal, 66 tuổi, từng bị Nga kết án làm gián điệp cho Anh. Ông sang Anh sau một chương trình trao đổi điệp viên với Nga. Ông Sergei Skripal và con gái Yulia, 33 tuổi, bị hạ độc bằng chất độc thần kinh ở thành phố Salisbury, Anh hôm 4/3.

Phía Anh cáo buộc chất được sử dụng trong vụ tấn công là một chất độc thần kinh lớp Novichok được phát triển ở Liên Xô. London cáo buộc Moscow đứng sau âm mưu hạ độc này.

Moscow đã bác bỏ tất cả các cáo buộc của London. Trong đó khẳng định cả Liên Xô lẫn Nga đều chưa từng có bất kỳ chương trình nào nhằm phát triển một chất độc thần kinh như vậy.

Điệp viên Sergei Skripal và con gái Yulia Skripal. Ảnh: Daily Mail

Hồi đầu tháng 9, các công tố viên Anh tiết lộ hai nghi phạm người Nga âm mưu ám sát cha con Skripal bằng chất độc Novichok là Alexander Petrov và Ruslan Boshirov.

Tuy nhiên, tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Petrov và Boshirov chỉ là công dân bình thường, không có hành vi phạm tội và không liên quan tới tình báo Nga. Hai người này cũng khẳng định đến Anh chỉ để du lịch.

Cũng tại diễn đàn ngày 3/10, trước đại diện của nhiều nước xuất khẩu dầu lửa, Tổng thống Putin cho rằng, tốt hơn hết là Tổng thống Mỹ Donald Trump không nên can thiệp hay có ý định quản lý thị trường dầu mỏ. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng, giá dầu thế giới đã bị đẩy lên với các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran – một cường quốc dầu lửa của OPEC.

NGUYỄN QUỲNH (Theo Guardian)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tong-thong-putin-tuyen-bo-gay-soc-ve-vu-cuu-diep-vien-skripal-bi-dau-doc-a246428.html