Tổng thống Putin từ chối có người đóng thế vai

Từng có đề nghị về người đóng thế Tổng thống Putin nhằm đảm bảo an ninh nhưng nhà lãnh đạo Nga từ chối.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS trong Chương trình lưu dấu ấn 20 năm lãnh đạo của mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được người dẫn chương trình cho xem danh sách các từ khóa tìm kiếm bằng tiếng Nga phổ biến. Một từ trong số đó là “bản sao của ông Putin”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

“Ông có phải ông Putin thật không?" - nhà báo Andrei Vandenko hỏi.

“Tất nhiên rồi” - ông Putin đáp.

Phát ngôn trên được đưa ra nhằm đáp trả các thông tin lan truyền trên mạng suốt nhiều năm, rằng người xuất hiện trong vai trò Tổng thống Nga thực chất không phải ông Putin.

Tổng thống Nga khẳng định ông từng được đề nghị sử dụng một nhân vật đóng thế. Kế hoạch này từng được Điện Kremlin để cập đến, và bị ông Putin phản đối.

Lời đề nghị được đưa ra vào khoảng những năm 2000, khi nước Nga đang đau đầu vì cuộc chiến chống khủng bố.

“Tôi từ chối việc để người khác thế thân mình” - Tổng thống Nga nói.

Có phải đó là khoảng những năm 2000”, ông Vandenko hỏi.

“Đúng vậy” - ông Putin trả lời.

Ông Putin làm Thủ tướng và sau đó là Tổng thống giám sát cuộc chiến thứ hai chống lại phe ly khai ở Chechnya từ năm 1999 đến năm 2000.

Sau khi các lực lượng vũ trang Nga tuyên bố chiến thắng, các cuộc tấn công nổi dậy của Hồi giáo trở nên thường xuyên ở Bắc Kavkaz trong khi những kẻ đánh bom tự sát nhắm vào các thành phố chính của Nga.

Mối quan tâm về nhà lãnh đạo hàng đầu nước Nga được cho là một đề tài nóng của dư luận thế giới.

Hồi năm 2015, Tổng thống Putin bỗng dưng "biến mất" trong khoảng 10 ngày. Các đồn đoán bùng nổ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhà lãnh đạo Nga có thể đang đi chữa bệnh ở nước ngoài, lên kế hoạch sinh con trai cùng người yêu bí mật ở Thụy Sĩ, đi phẫu thuật thẩm mỹ hay thậm chí một số cho rằng ông Putin có thể đã... chết.

Tờ báo Áo Kurier thậm chí còn dẫn lời một bác sĩ giấu tên cho rằng, ông Putin đã phải tạm dừng hoạt động để chữa trị bệnh đau lưng.

Một tờ báo Anh sau đó tiếp tục đưa tin nhằm tăng khả năng thuyết phục cho giả thiết trước đó của họ: "So với lần cuối cùng ông Putin mất tích, ông tái xuất với khuôn mặt dường như ít nhăn nheo hơn".

Giữa lúc các đồn đoán diễn ra, Cơ quan báo chí của Điện Kremlin đã công bố hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhà lãnh đạo khu vực Karelia vào ngày 11/3/2015. Tuy nhiên, truyền thông phương Tây khẳng định cuộc họp này đã diễn ra từ tuần trước đó và Điện Kremlin đưa ra bức ảnh nhằm xua tan những tin đồn về sức khỏe của ông.

Truyền thông độc lập ở Nga cũng không khỏi sôi sục và cho hay ông Putin cuối cùng cũng bị mắc bệnh cúm và cư trú tại một khu biệt thự ven hồ hẻo lánh của ông tại Valdai, nằm giữa Moscow và St Petersburg.

Cuối cùng, Tổng thống Nga cũng xuất hiện 10 ngày sau và nói đùa hài hước: "Thật buồn chán nếu biến mất mà không có tin đồn".

Vị lãnh đạo tối cao của nước Nga năm nay 67 tuổi, tình hình sức khỏe của ông là đề tài bàn tán của nhiều tờ báo. Nhà lãnh đạo Nga duy trì chế độ thể thao đều đặn bằng bơi lội, khúc côn cầu trên băng và judo.

Clip Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời TASS về người đóng thế:

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tong-thong-putin-tu-choi-co-nguoi-dong-the-vai-3397687/