Tổng thống Putin thảo luận với Hội đồng An ninh Nga về Trung Đông

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận với các thành viên của Hội đồng An ninh LB Nga về tình hình bất ổn ở Trung Đông.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: Reuters)

Sputnik đưa tin, ngày 22/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận với các thành viên của Hội đồng An ninh Liên bang Nga về tình hình bất ổn ở Trung Đông.

Ông Peskov nêu rõ: "Có sự trao đổi quan điểm về nhiều khía cạnh của việc giải quyết tình hình Trung Đông. Điều đáng lưu ý là tình hình bất ổn và căng thẳng gia tăng trong khu vực không nên bị khiêu khích bởi những hành động và phát ngôn thiếu thận trọng của các quốc gia có liên quan trực tiếp tới tiến trình tìm ra giải pháp này."

Theo đại diện Điện Kremlin, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu "thông báo cho các thành viên tham gia cuộc họp về chuyến thăm tới Syria cũng như nội dung thảo luận giữa ông với Tổng thống Bashar al-Assad./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-putin-thao-luan-voi-hoi-dong-an-ninh-nga-ve-trung-dong/559145.vnp