Tổng thống Putin: Tất cả các nước phải rút quân khỏi Syria, kể cả Nga

Tổng thống Putin nói rằng Nga muốn tất cả các lực lượng quân sự nước ngoài, bao gồm cả quân đội Nga, cuối cùng đều phải rút khỏi Syria.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Washington Post.

Phát biểu tại một diễn đàn năng lượng tại thủ đô Moscow, Tổng thống Putin nhấn mạnh, các bên liên quan cuộc xung đột Syria cần đảm bảo toàn bộ binh sỹ nước ngoài phải rời khỏi quốc gia Trung Đông này sau khi chủ nghĩa khủng bố bị tiêu diệt hoàn toàn.

“Chúng ta nên theo đuổi mục tiêu là sẽ không còn lực lượng nước ngoài – lực lượng của nước thứ 3 – tại Syria”, ông Putin nói.

“Trong đó bao gồm cả lực lượng Nga, nếu quyết định này được thông qua ở cấp chính phủ của Syria", Tổng thống Putin nói thêm, khi được hỏi rằng các lực lượng mà ông nhắc đến có bao gồm Nga hay không.

Cùng với đó, Tổng thống Putin cũng chỉ trích việc Mỹ can thiệp quân sự vào Syria, rằng sự hiện diện của binh sĩ Mỹ tại Syria là hành động vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc

Theo nhà lãnh đạo Nga, Mỹ chỉ có 2 lựa chọn cho tình hình hiện nay ở Syria: thứ nhất Mỹ nhận được sự đồng ý của chính quyền Syria và thứ hai Mỹ nhận được sự ủy quyền từ Liên Hiệp Quốc cho phép Washington duy trì lực lượng quân sự tại Syria.

Vị chính trị gia 65 tuổi này cũng dành lời ca ngợi thỏa thuận thiết lập một khu phi quân sự tại tỉnh Idlib mà chính phủ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được sau cuộc gặp mặt với Tổng thống Erdogan tại Sochi hôm 17/9.

Ông Putin nói thêm rằng thỏa thuận về "vùng đệm Idlib" đã ngăn chặn tình trạng đổ máu không cần thiết giữa các phe phái đối lập với chính phủ Syria.

Các nhà lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran dự kiến sẽ tổ chức tiếp một hội nghị thượng đỉnh ba bên để mở rộng thỏa thuận vùng đệm Idlib và tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Syria.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tong-thong-putin-tat-ca-cac-nuoc-phai-rut-quan-khoi-syria-ke-ca-nga-a246491.html