Tổng thống Putin: Siêu vũ khí Nga vượt qua các đối thủ

Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Năm (6/6) cho biết Nga đã chuẩn bị để từ bỏ Hiệp ước kiểm soát vũ khí chiến lược với Mỹ (START mới), bởi Nga không cảm thấy Mỹ có hứng thú đàm phán lại vấn đề này. Ông Putin cũng cảnh báo về siêu vũ khí của Nga.

Hiệp ước START mới giúp Nga và Mỹ kiểm soát vũ khí chiến lược.

Hiệp ước START mới giúp Nga và Mỹ kiểm soát vũ khí chiến lược.

"Nếu không bên nào cảm thấy muốn gia hạn thỏa thuận START mới, tốt thôi, chúng tôi sẽ không làm điều đó", ông Putin nói tại một diễn đàn kinh tế ở Saint Petersburg khi đề cập đến Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược.

"Chúng tôi đã nói hàng trăm lần rằng chúng tôi đã sẵn sàng để gia hạn thỏa thuận nhưng có vẻ Washington không muốn tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào về vấn đề này với Moscow”, ông Putin nói thêm.

Tổng thống Nga cho biết, nếu không có quá trình đàm phán chính thức thì vào năm 2021, mọi thứ sẽ kết thúc.

Hiệp ước START mới được Nga và Mỹ ký năm 2010, có hiệu lực từ năm 2011. Thỏa thuận này quy định về việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của cả hai bên để đến đầu năm 2018, tổng số vũ khí không được vượt quá 700 tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng, cũng như 1.550 đầu đạn hạt nhân và 800 bệ phóng. Thời hạn có hiệu lực của Hiệp ước là 10 năm – đến năm 2021.

Cùng với một thỏa thuận khác được gọi là hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), START mới được coi là một trung tâm kiểm soát vũ khí siêu cường.

Washington và Moscow đã bỏ hiệp ước INF (được ký vào năm 1987) vào đầu năm nay trong bối cảnh hai bên đưa ra những lời buộc tội lẫn nhau.

Tổng thống Putin nói rằng những tác động tiềm tàng của việc để cho hiệp ước kia hết hạn sẽ rất lớn, cho thấy sự sụp đổ của nó sẽ thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân. "Điều này có nghĩa là vũ khí hạt nhân sẽ treo lơ lửng trên đầu chúng ta mọi lúc".

Đồng thời, Tổng thống Putin nói rằng Nga sẽ không sợ phải từ bỏ Hiệp ước vì họ đang phát triển một thế hệ vũ khí mới sẽ "đảm bảo an ninh của Nga" trong dài hạn.

"Khi nói đến việc tạo ra siêu vũ khí, chúng tôi đã vượt qua các đối thủ cạnh tranh", Tổng thống Nga nói.

Straits Times

An Nhi

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tong-thong-putin-sieu-vu-khi-nga-vuot-qua-cac-doi-thu-79295.html