Tổng thống Putin: Sẵn sàng từ bỏ Hiệp ước kiểm soát vũ khí New START

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 6/6 tuyên bố Moscow sẵn sàng từ bỏ Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START); đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa toàn cầu nếu Washington tiếp tục dỡ bỏ cơ chế kiểm soát vũ khí.

 Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẵn sàng từ bỏ Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẵn sàng từ bỏ Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START)

Theo Japan Times, phát biểu trước các hãng thông tấn báo chí quốc tế tại một diễn đàn kinh tế diễn ra ở thành phố St. Petersburg, Tổng thống Putin cho rằng, Washington thể hiện thái độ không mấy quan tâm đến việc tiến hành các cuộc hội đàm về gia hạn Hiệp ước START mới (vốn sẽ hết hiệu lực vào năm 2021), trong đó có việc cắt giảm số lượng đầu đạn hạt nhân dưới hạn mức thời Chiến tranh Lạnh.

“Nếu không ai cảm thấy muốn gia hạn Hiệp ước START Mới, được thôi, chúng tôi cũng sẽ không làm”, Japan Times dẫn lời Tổng thống Putin cho biết.

“Chúng tôi đã nói tới cả trăm lần rằng chúng tôi đã sẵn sàng (gia hạn Hiệp ước)”, Tổng thống Putin nhấn mạnh. Thế nhưng theo ông, “không có một cuộc hội đàm chính thức nào” diễn ra cả.

Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) được Nga và Mỹ ký ở Prague vào năm 2010, dựa trên hiệp ước START nguyên thủy bằng cách giảm phân nửa số đầu đạn hạt nhân chiến lược và các bệ phóng phi đạn mà hai bên sở hữu. Hiệp ước có hiệu lực vào ngày 5/2/2011, và sẽ hết hạn vào năm 2021.

Không chỉ có những bất đồng liên quan đến Hiệp ước START mới, Moscow và Washington còn mâu thuẫn về về Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) được ký kết năm 1987. Đỉnh điểm là vào hồi tháng 2 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rút khỏi hiệp ước này.

Bạch Dương (Theo Japan Times)

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/tong-thong-putin-san-sang-tu-bo-hiep-uoc-kiem-soat-vu-khi-new-start-301776.html