Tổng thống Putin: Quan hệ Nga - Mỹ đang 'xuống dốc'

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 13/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quan hệ giữa Moscow và Washington đang ngày càng trở nên tồi tệ. Chính quyền Mỹ hiện tại đã áp đặt hàng chục lệnh trừng phạt đối với Nga.

Tổng thống Nga Putin cho rằng quan hệ giữa Moscow và Washington đang ngày càng tồi tệ. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Putin cho rằng quan hệ giữa Moscow và Washington đang ngày càng tồi tệ. Ảnh: Reuters

Nhận định này được Tổng thống Putin đưa ra trước Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản vào cuối tháng này. Tại đó ông có thể có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mối quan hệ Mỹ - Nga vốn căng thẳng bởi những vấn đề liên quan đến Syria và Ukraine cũng như các cáo buộc về sự can thiệp của Nga vào chính trị Mỹ. Moscow đã phủ nhận cáo buộc này.

“Quan hệ giữa hai nước đang xuống dốc, ngày càng trở nên tồi tệ hơn”, Tổng thống Putin nói về tình hình quan hệ 2 nước trong cuộc phỏng vấn với kênh Mir TV.

“Chính quyền Mỹ đã phê duyệt, theo tôi là phải đến hàng chục quyết định trừng phạt chống lại Nga trong những năm gần đây”, ông Putin nói thêm.

Đối lập với nhận định về mối quan hệ với Mỹ, Nhà lãnh đạo Nga cho biết Moscow đang có mối quan hệ “nở rộ” với Bắc Kinh. Một tình bạn chiến lược sâu sắc khiến một số nhà hoạch định chính sách Mỹ phải lo ngại. Trước đó, ông Putin cũng từng lên tiếng ủng hộ Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Tuy nhiên, cuối buổi phỏng vấn, ông Putin cho biết ông hy vọng mối quan hệ với Mỹ sẽ suôn sẻ hơn. “Chúng tôi thực sự hy vọng rằng, tất cả sẽ vì một mục tiêu chung”, ông nói.

“Chúng tôi áp dùng điều này với tất cả các đối tác của Nga, bao gồm cả Mỹ... Chúng tôi có thể đưa ra một số quyết định mang tính xây dựng và tạo điều kiện ổn định cần thiết cho hợp tác kinh tế trong khuôn khổ G20 sắp tới”, ông nói thêm.

Trước đó, ngày 12/6, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng ông sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Putin tại G20 ở Nhật Bản. Tổng thống Trump cho biết ông hy vọng Mỹ sẽ có một mối quan hệ tuyệt vời với Nga. Nhưng Điện Kremlin cho biết một ngày trước đó rằng ý tưởng cho cuộc họp vẫn rất mơ hồ và chưa có kế hoạch cụ thể nào.

Tuy nhiên, mới đây, Mỹ đã cam kết sẽ đưa 1.000 quân đến Ba Lan. Warsaw cho biết động thái này để ngăn chặn những nguy cơ tiềm tàng từ Nga.

Tổng thống Trump hôm qua cho biết ông đang cân nhắc các lệnh trừng phạt nhằm ngăn chặn đường ống dẫn khí tự nhiên khổng lồ mới do Nga dẫn đầu có tên gọi Nord Stream 2. Đồng thời lên tiếng chỉ trích Đức vì phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cung năng lượng từ Nga.

Reuters

An Nhi

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tong-thong-putin-quan-he-nga-my-dang-xuong-doc-79877.html