Tổng thống Putin nói về tình bạn trong chính trị

Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng trong chính trị không nên để tình bạn xen vào, mà người lãnh đạo đất nước cần nghĩ trước hết đến lợi ích của quốc gia và người dân.

“Không có tình bạn trong nền chính trị. Không nên có. Trong chính trị lớn có lợi ích của quốc gia và người dân, được đại diện bởi người này hoặc người kia tham gia vào các hoạt động chính trị”, ông Putin nói trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Russia 1.

“Nhưng trên hết, người đại diện cho đất nước phải nghĩ đến trước hết là quyền lợi của nước mình”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo ông Putin, quan hệ tốt đẹp giữa mọi người với nhau, kể cả giữa lãnh đạo các nước, luôn giúp ích trong việc giải quyết những vấn đề khó khăn nhất. “Và ngược lại, nếu như mối quan hệ này không phát triển ở cấp độ cá nhân, nó sẽ gây phức tạp cho công việc vì lợi ích riêng của đất nước”, ông Putin cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: RIA)

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: RIA)

Cũng tại cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Russia 1, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, ông luôn chờ đợi những lời chúc mừng sinh nhật từ những người thân thiết nhất. “Tôi biết rằng nếu họ không tổ chức sinh nhật cùng với tôi, họ chắc chắn sẽ gọi điện và chúc mừng tôi bằng cách nào đó”, Tổng thống Putin nói.

Ông Putin cho biết thêm, trong gia đình ông, không chỉ những người con, họ hàng mà cả cháu ông cũng đều nhớ đến sinh nhật của ông. “Đồ thủ công, bức vẽ, thiệp chúc mừng là những món quà tôi nhận được từ người thân”, ông Putin chia sẻ.

Trước đó, vào ngày 7/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bước sang tuổi 68. Theo truyền thông Nga, ông Putin sinh ra trong gia đình nghèo ở ngoại ô Leningrad, nay là St. Petersburg. Mẹ làm việc tại nhà máy còn người cha là lính hải quân Liên Xô cho đến khi bị thương trong Thế chiến 2.

Suốt thời niên thiếu, ông Putin cùng gia đình sống ở tầng trên cùng của tòa nhà năm tầng cùng với hai gia đình khác. Họ cùng chia sẻ chiếc bếp gas và bồn rửa ở ngoài hành lang, nhưng gia đình ông Putin vẫn khá may mắn khi sở hữu phòng rộng nhất.

Ông Putin theo học tại St. Petersburg và không hẳn là một học sinh đặc biệt xuất sắc. Nhưng ông nổi tiếng bởi thành tích đáng kể với môn Judo và các môn võ khác. Ông Putin theo học khoa luật Đại học Leningrad và tốt nghiệp năm 1975. Gia nhập Ủy ban An ninh Nhà nước Liên Xô (KGB), ông Putin làm công tác phản gián, theo dõi người nước ngoài ở Leningrad và đến năm 1985 thì bắt đầu hoạt động tại Dresden, Đông Đức. Ông quay trở lại Leningrad vào năm 1990 và bắt đầu làm việc cho chính quyền thành phố. Ông Putin rút khỏi KGB một năm sau, vào ngày thứ hai của cuộc đảo chính thất bại chống lại nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev do KGB hậu thuẫn. Ông Putin chuyển sang làm việc trong chính quyền thành phố Saint Petersburg.

Vào ngày 31/12/1999, Tổng thống đầu tiên của nước Nga Boris Yeltsin tuyên bố từ chức và chỉ định Vladimir Putin làm quyền Tổng thống. Khi đó, điều duy nhất mà cựu Tổng thống Yeltsin đề nghị Putin là “hãy chăm sóc nước Nga”.

Ngày 26/3/2000 diễn ra cuộc bầu cử sớm tại Nga. Trong số 11 ứng cử viên tham gia, Vladimir Putin là người dành chiến thắng với sự ủng hộ của cử tri đạt 52,94% số phiếu.

Tổng thống Putin được bầu làm Tổng thống Nga lần đầu tiên vào năm 2000 và tái đắc cử năm 2004. Theo Hiến pháp Nga, ông Putin không được tranh cử năm 2008 và đã đảm nhiệm vị trí Thủ tướng Nga. Cùng năm đó, Hiến pháp được sửa đổi nhằm kéo dài thời hạn nhiệm kỳ Tổng thống lên 6 năm. Năm 2012, ông Putin một lần nữa trở thành Tổng thống Nga và tái đắc cử thêm một lần nữa vào tháng 3/2018.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/tong-thong-putin-noi-ve-tinh-ban-trong-chinh-tri-266576.html